Khai trương Trang Thông tin điện tử của Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 21/6, nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Thường trực, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ Khai trương Trang Thông tin điện tử của Hội.

Đến dự Lễ Khai trương có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Lê Bá Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; các đồng chí đại diện cơ quan, ban, ngành liên quan.

Về phía Hội Nhà báo tỉnh có các đồng chí: Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH tỉnh Nghệ An; Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo tỉnh; Ngô Đức Kiên -Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Trang thông tin điện tử của Hội nhà báo tỉnh Nghệ An có địa chỉ tại hoinhabaonghean.vn.

Các đại biểu tham gia Lễ Khai trương Trang Thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Sơn

Các đại biểu tham gia Lễ Khai trương Trang Thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Sơn

Phát biểu tại Lễ Khai trương, đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An khẳng định, Trang Thông tin của Hội ra đời là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội lần thứ VIII Hội Nhà báo tỉnh, đáp ứng yêu cầu khách quan của hoạt động báo chí đặt ra.

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu tại Lễ Khai trương Trang Thông tin điện tử của Hội. Ảnh: Quốc Sơn

Đồng chí Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh, Giám đốc Đài PT-TH Nghệ An phát biểu tại Lễ Khai trương Trang Thông tin điện tử của Hội. Ảnh: Quốc Sơn

Trang thông tin điện tử của Hội còn là kênh thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo hội viên Hội Nhà báo tỉnh và mọi tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, với phương châm thân thiện, hiện đại, Trang Thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh được xây dựng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức thể hiện; Tập trung cung cấp thông tin các chủ trương, chính sách, chương trình của Hội Nhà báo Trung ương đến với từng chi hội cơ sở và hội viên; phản ánh hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, các chi hội cơ sở trên tinh thần cổ vũ, động viên các phóng viên, nhà báo dấn thân, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trang Thông tin điện tử của Hội Nhà báo tỉnh cũng là kênh cung cấp thông tin về hội viên, qua đó, góp phần quản lý tốt hoạt động của hội viên trên địa bàn Nghệ An.

Đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh phát biểu tại Lễ Khai trương. Ảnh: Quốc Sơn
Đồng chí Lê Bá Hùng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh phát biểu tại Lễ Khai trương. Ảnh: Quốc Sơn

Phát biểu tại Lễ Khai trương, đồng chí Lê Bá Hùng - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông khẳng định, hiện nay ngoài các cơ quan báo chí có rất nhiều trang thông tin điện tử ra đời, trong đó có những trang tin điện tử hoạt động chưa đúng với tôn chỉ, mục đích, gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội. Chính vì vậy, việc ra đời của Trang Thông tin điện tử của Hội Nhà báo tỉnh là hết sức cần thiết, được Sở Thông tin và Truyền thông ủng hộ, hỗ trợ. Mong rằng, với vai trò của mình, Thường trực, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh sẽ giúp cho Trang Thông tin điện tử của Hội phát huy hết khả năng, là diễn đàn tin cậy của các hội viên, phóng viên, nhà báo tỉnh nhà.

Các đồng chí Thường trực Hội Nhà báo tỉnh dự Lễ Khai trương. Ảnh: Quốc Sơn

Các đồng chí Thường trực Hội Nhà báo tỉnh dự Lễ Khai trương. Ảnh: Quốc Sơn

Chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhắc lại lời biểu dương của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dành cho Hội Nhà báo tỉnh tại buổi gặp mặt và trao Giải Báo chí tỉnh Nghệ An năm 2021 tổ chức ngày 20/6.

Giao diện chính của Trang Thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.
Giao diện chính của Trang Thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường cũng nhấn mạnh, Nghệ An là địa phương đứng thứ 4 cả nước về số lượng phóng viên, nhà báo đang hoạt động nghề nghiệp, trong đó, có đông đảo cơ quan báo chí thường trú, văn phòng đại diện. Đây có thể coi là thế mạnh của Hội Nhà báo tỉnh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung nếu biết sử dụng ngòi bút, vai trò của người làm báo nhằm thúc đẩy quá trình phát triển của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh tại Lễ Khai trương. Ảnh: Quốc Sơn

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh tại Lễ Khai trương. Ảnh: Quốc Sơn

Từ sau khi Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An lần thứ VIII cho đến nay, hoạt động của các cấp hội đã đem lại hiệu quả rõ nét hơn. Hội đã thể hiện vai trò đoàn kết tập hợp các chi hội cơ sở, các nhà báo trên địa bàn. Hội Nhà báo tỉnh đã tập trung tôn vinh cái tốt, đồng thời chấn chỉnh những biểu hiện, hành vi chưa tốt. Hoạt động của các chi hội đã đều tay hơn; các cơ quan thường trú, văn phòng đại diện tích cực tham gia các chương trình, phong trào do Hội Nhà báo tỉnh thực hiện.

Quang cảnh Lễ Khai trương Trang Thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Sơn

Quang cảnh Lễ Khai trương Trang Thông tin điện tử Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An. Ảnh: Quốc Sơn

Việc ra đời Trang Thông tin điện tử của Hội Nhà báo tỉnh trong thời điểm này là rất cần thiết. Với vai trò của từng đồng chí trong Thường trực, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh, việc duy trì hiệu quả hoạt động của kênh thông tin này là không khó, đây là lợi thế so với các trang thông tin khác. Theo đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trang Thông tin điện tử của Hội còn là nơi tập hợp, là diễn đàn của đông đảo phóng viên, nhà báo hoạt động trên địa bàn, qua đó, từng bước nâng cao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, lan tỏa tinh thần xây dựng và phát triển quê hương.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và Lễ Khai trương Trang Thông tin điện tử của Hội. Ảnh: Quốc Sơn

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và Lễ Khai trương Trang Thông tin điện tử của Hội. Ảnh: Quốc Sơn

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và Khai trương Trang Thông tin điện tử, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao tặng Hội Nhà báo tỉnh lẵng hoa tươi thắm./.

tin mới

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

Hoàn thành cao nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, tạo đà thắng lợi cho cả giai đoạn 2021 - 2025 (*)

(Baonghean.vn) - Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh bế mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa XVIII sáng 22/4.

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

9 thí sinh lọt vào vòng thi chung kết Bí thư chi bộ giỏi năm 2024 của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sau vòng sơ khảo, với 2 phần thi Tự giới thiệu và Thi xử lý tình huống của 47 thí sinh thuộc 32 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Tổ chức lựa chọn 9 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết Hội thi Bí thư chi bộ giỏi.

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.