Khám miễn phí cho gần 50 người dân mắc bệnh lạ ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Bệnh viện Lao và bệnh phổi Nghệ An vừa phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn tổ chức thăm khám miễn phí cho các bệnh nhân nghèo mắc bệnh lạ ở bản Huồi Pún xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn.

Sau khi Báo Nghệ An phản ánh, có hơn 20 người dân ở bản Huồi Pún, xã biên giới Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn thường xuyên có biểu hiện nôn ra máu, ho liên tục, người gầy gò xanh xao, cơ thể suy nhược, sụt cân nhưng không xác định được bệnh lý, Bệnh viện Lao và bệnh phổi Nghệ An đã có hướng giải quyết.

Theo đó, trong 2 ngày 6 và 7/12, gần 50 người dân bản Huồi Pún đã được Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh tổ chức thăm khám, xét nghiệm, siêu âm miễn phí các dịch vụ. Ngoài ra, Bệnh viện cũng hỗ trợ toàn bộ kinh phí đi lại giúp người dân bản nằm sát biên giới này lần đầu tiên có cơ hội được kiểm tra sức khỏe tổng thể tại Trung tâm Y tế huyện.

Ảnh: Lữ Phú
Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh thăm khám cho người dân bản Huồi Pún. Ảnh: Lữ Phú

Theo bác sỹ Lương Văn Phùng - Phó Giám đốc Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh, cho biết: Qua thời gian gần 2 ngày tổ chức thăm khám và làm các xét nghiệm chuyên sâu để tìm nguồn bệnh, trước mắt, tất cả các mẫu xét nghiệm và mọi kết quả kiểm tra của gần 50 người dân bản Huồi Pún vẫn âm tính với bệnh lao. Để có thể chuẩn đoán chính xác hơn, chúng tôi sẽ gửi các mẫu xét nghiệm, các phim chụp X-quang của người dân ra Bệnh viện Lao và bệnh phổi trung ương để xác minh thêm.

Bác sỹ Lương Văn Phùng cho biết thêm, đa số những người được thăm khám đều mắc các bệnh về đường hô hấp, viêm phế quản, đặc biệt phát hiện một số trường hợp có những khối u lớn ở phổi./.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.