Khám phá quán ăn vặt khoái khẩu “hút” giới trẻ thành Vinh

Nguyệt Minh - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - “Thiên đường” ẩm thực thành Vinh luôn hấp dẫn du khách đặc biệt là giới trẻ có sở thích khám phá các món ăn đặc trưng, khác lạ.
Với các bạn trẻ là những “tín đồ ẩm thực”, thưởng thức những món ăn vặt như: Bánh chuối chiên, khoai lang chiên, nộm chân gà cùng các loại nước uống, chè … là sở thích quen thuộc. Ảnh: Đức Anh
Với các bạn trẻ là những “tín đồ ẩm thực”, thưởng thức những món ăn vặt như: Bánh chuối chiên, khoai lang chiên, nộm chân gà cùng các loại nước uống, chè… là sở thích quen thuộc. Ảnh: Đức Anh

Có rất nhiều địa chỉ quán ăn vặt ở thành Vinh nhưng “Bánh chuối chiên – Hiền Lý” là điểm nhấn khác biệt, bởi ở đây vừa đa dạng các món ăn, vừa độc đáo với hương vị đặc trưng, riêng có. Ảnh: Đức Anh
Có rất nhiều địa chỉ quán ăn vặt ở thành Vinh nhưng “Bánh chuối chiên – Hiền Lý” là điểm nhấn khác biệt, bởi ở đây vừa đa dạng các món ăn, vừa độc đáo với hương vị đặc trưng, riêng có. Ảnh: Đức Anh
Một trong những món được ưa chuộng nhất của quán là bánh chuối chiên, được làm từ nguyên liệu tươi sạch, cùng với công thức chế biến khác biệt. Ảnh: Đức Anh
Một trong những món được ưa chuộng nhất của quán là bánh chuối chiên, được làm từ nguyên liệu tươi sạch, cùng với công thức chế biến khác biệt. Ảnh: Đức Anh
Chuối tươi được tẩm bột, cùng các loại nguyên liệu như ngô tươi, mật ong, vừng…; quyện lẫn vào nhau tạo nên hương vị thơm, ngon đặc trưng. Ảnh: Đức Anh
Chuối tươi được tẩm bột, cùng các loại nguyên liệu như ngô tươi, mật ong, vừng…; quyện lẫn vào nhau tạo nên hương vị thơm, ngon đặc trưng. Ảnh: Đức Anh
 
Bánh được chiên ở nhiều mức nhiệt khác nhau, chảo được dùng chiên bánh là loại chảo có thể lắng cặn (không gây cháy cặn bánh) bởi vậy những chiếc bánh chuối luôn thơm ngon, vàng rộm. Ảnh: Đức Anh
Bánh được chiên ở nhiều mức nhiệt khác nhau, chảo được dùng chiên bánh là loại chảo có thể lắng cặn (không gây cháy cặn bánh), bởi vậy những chiếc bánh chuối luôn thơm ngon, vàng rộm. Ảnh: Đức Anh
 
Món khoai lang chiên của quán cũng có công thức chế biến riêng, luôn giòn, thơm, hấp dẫn thực khách. Ảnh: Đức Anh
Món khoai lang chiên của quán cũng có công thức chế biến riêng, luôn giòn, thơm, hấp dẫn thực khách. Ảnh: Đức Anh
 
Quán còn được lòng các thực khách trẻ tuổi bởi thực đơn đa dạng các loại chè, đồ uống. Vị ngon khó cưỡng của những món chè truyền thống lâu năm của quán “chiều lòng” cả những vị khách khó tính nhất. Ảnh: Đức Anh
Quán còn được lòng các thực khách trẻ tuổi bởi thực đơn đa dạng các loại chè, đồ uống. Vị ngon khó cưỡng của những món chè truyền thống lâu năm của quán “chiều lòng” cả những vị khách khó tính nhất. Ảnh: Đức Anh
 
Sở hữu công thức pha chế riêng, độc đáo, nhiều món đồ uống của quán hấp dẫn giới trẻ như: nước mía sầu riêng, chè sầu riêng, chè bột lọc … Ảnh: Đức Anh
Sở hữu công thức pha chế riêng, độc đáo, nhiều món đồ uống của quán hấp dẫn giới trẻ như: nước mía sầu riêng, chè sầu riêng, chè bột lọc… Ảnh: Đức Anh
 
Đừng bỏ lỡ quán ăn vặt nức tiếng ở Thành Vinh đang là điểm hẹn khám phá ẩm thực hấp dẫn giới  trẻ - “Bánh chuối chiên – Hiền Lý” - số 64 Đặng Thái Thân, TP Vinh. Bạn cũng dễ dàng thưởng thức món ngon này ngay tại nhà với dịch vụ ship nhanh, tại Hiền Lý (link facebook của chị Hiền). Ảnh: Đức Anh
Đừng bỏ lỡ điểm hẹn khám phá ẩm thực hấp dẫn giới trẻ thành Vinh - “Bánh chuối chiên – Hiền Lý” - số 64 Đặng Thái Thân, TP Vinh. Quán sẽ chính thức khai trương vào đầu tháng 4 này. Bạn cũng dễ dàng thưởng thức các món ngon này ngay tại nhà với dịch vụ ship nhanh khi liên hệ Facebook Hiền Lý. Ảnh: Đức Anh

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.