Nghĩa tình đến với người dân ở khu vực bị phong tỏa tại thị xã Hoàng Mai

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ thị xã Hoàng Mai, hiện nay, đã có khá nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân thực hiện ủng hộ bằng nhu yếu phẩm, tiền mặt cho người dân trong khu cách ly y tế tập trung, tại 5 thôn bị phong tỏa.

Tối ngày 6/5, sau khi xác định có ca nhiễm Covid-19 ngoài cộng đồng là BN 3098, tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo thị xã Hoàng Mai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15; thực hiện phong tỏa 5 thôn của xã Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) để phòng dịch Covid-19. 5 thôn bị phong tỏa gồm Tâm Tiến, Đồng Tiến, Tân Hải, Tân Thành và Sơn Long, với gần 1.900 hộ dân, hơn 8.300 nhân khẩu. Những thôn này sẽ thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Lực lượng chức năng vận chuyển gạo tiếp ứng cho 5 thôn bị phong tỏa của xã Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường
Lực lượng chức năng vận chuyển gạo tiếp ứng cho 5 thôn bị phong tỏa của xã Quỳnh Lập. Ảnh: Thành Cường
Phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, chung tay cùng thị xã Hoàng Mai chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ thị xã Hoàng Mai cũng đã phát lời kêu gọi, vận động ủng hộ Hoàng Mai chống dịch. Hiện nay, đã có khá nhiều đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân thực hiện ủng hộ bằng nhu yếu phẩm, tiền mặt cho người dân trong khu cách ly y tế tập trung, tại 5 thôn bị phong tỏa của xã Quỳnh Lập và lực lượng chống dịch.
Nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân Hoàng Mai trong khu cách ly, khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Thành Cường
Nhiều đơn vị, cá nhân ủng hộ nhu yếu phẩm cho người dân Hoàng Mai trong khu cách ly, khu vực bị phong tỏa. Ảnh: Thành Cường
Bà Hồ Thị Hằng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Hoàng Mai cho biết, sáng 7/5, Ủy ban MTTQ thị xã đã phát động kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân tham gia ủng hộ chống dịch. Trong ngày, Ủy ban MTTQ thị xã đã nhận được nhiều nhu yếu phẩm và tiền mặt trị giá khoảng 170 triệu đồng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ người dân tại khu cách ly và khu vực phong tỏa. Chiều 7/5, Ủy ban MTTQ thị xã và các đoàn thể đã thực hiện tiếp ứng nhu yếu phẩm cho khu cách ly và 5 thôn bị phong tỏa như gạo, mỳ tôm, rau xanh, trứng gà.
Trong sáng 8/5, Tập đoàn TH đã trao tặng hơn 30.000 sản phẩm sữa và đồ uống có lợi sức khỏe cho người dân trong 5 thôn bị phong tỏa, người dân trong khu cách ly và lực lượng chống dịch, trị giá hơn 230 triệu đồng.
Người dân thị xã Hoàng Mai cùng tham gia nấu ăn cho người dân đang được cách ly y tế tập trung phòng dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Người dân thị xã Hoàng Mai cùng tham gia nấu ăn cho người dân đang được cách ly y tế tập trung phòng dịch Covid-19. Ảnh: Thành Cường
"Khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa đang rất cần nhiều nhu yếu phẩm để vượt qua 21 ngày chống dịch. Thị xã Hoàng Mai vẫn đang tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của tất cả tổ chức, cá nhân hảo tâm, người dân trên địa bàn để chống dịch; đồng thời, xây dựng kế hoạch tiếp ứng nhu yếu phẩm cho người dân 5 thôn bị phong tỏa, vượt qua thời điểm khó khăn. Mọi sự ủng hộ xin gửi về Ủy ban MTTQ thị xã Hoàng Mai", bà Hồ Thị Hằng cho hay.

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.