Khẩn trương hoàn thành đưa vào sử dụng Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh

(Baonghean.vn) - Đó là một trong những nội dung được cử tri thị trấn Hưng Nguyên kiến nghị với Đại biểu Quốc hội tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 28/9.
a

Sáng 28/9, các Đại biểu Quốc hội được bầu cử ở đơn vị số 4 gồm các ông: Hồ Đức Phớc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Trần Văn Mão – Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh có cuộc tiếp xúc cử tri thị trấn Hưng Nguyên trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Thanh Lê

Sau khi nghe Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Văn Mão thông tin với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV, cử tri thị trấn Hưng Nguyên phản ánh chất lượng giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu phát triển nhất là đào tạo nguồn nhân lực vẫn còn hạn chế.
“Tình trạng đào tạo tràn lan dẫn đến hệ lụy sinh viên ra trường không có việc làm ngày càng tăng. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn nhiều bất cập. Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục có các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo”- ông Lê Đình Cát, cử tri thị trấn Hưng Nguyên đề nghị.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh Thanh Lê
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Ông Nguyễn Nam Khai ở khối 1, thị trấn Hưng Nguyên phản ánh: Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh đã được triển khai xây dựng gần 10 năm nhưng đến nay nhiều hạng mục quan trọng chưa được đầu tư xây dựng và hoàn thiện. Việc phát huy giá trị văn hóa lịch sử, giáo dục truyền thống cho nhân dân và thế hệ trẻ cũng vì thế mà còn nhiều bất cập.

Xung quanh vấn đề này, cử tri Bạch Hưng Lâm cho rằng, nhân dân có tâm nguyện, Nhà nước tiếp tục đầu tư xây dựng bởi đây là khởi nguồn của phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh - một sự kiện lịch sử có ý nghĩa rất lớn. Vì vậy, đề nghị huyện cần đốc thúc quyết liệt làm bằng được.

Tại hội nghị, các cử tri phản ánh băn khoăn, lo lắng về tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm; vấn đề hồ sơ thương binh giả, chính sách đền bù GPMB, thu hồi đất; tình hìnhtai nạn giao thông diễn biến phức tạp, gây hậu quả nghiêm trọng...

Cử tri thị trấn huyện Hưng Nguyên kiến nghị với Đại biểu Quốc hội. Ảnh Thanh Lê
Cử tri thị trấn huyện Hưng Nguyên kiến nghị với Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Thanh Lê

Cử tri cũng đề nghị cần đẩy mạnh và chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức xuất khẩu lao động, bởi trong hoạt động này chưa có chính sách mang tính chiến lược bứt phá. Xuất khẩu lao động chủ yếu là lao động thủ công, tay nghề chưa cao một số lao động chưa tiếp cận các kênh thông tin chính thức, không nắm rõ các thông tin cần thiết... 

Liên quan các ý kiến cử tri, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Ngô Phú Hàn cho biết, Dự án xây dựng Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh có tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng được triển khai thi công từ năm 2008 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư.

Năm 2017, dự án được tỉnh chuyển sang UBND huyện Hưng Nguyên làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công dự án có bổ sung điều chỉnh một số hạng mục xây dựng nhà tưởng niệm, nhà bia và một số hạng mục của Quảng trường. Dự án đã đền bù GPMB cho nhân dân.

Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Ngô Phú Hàn giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh Thanh Lê
Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Ngô Phú Hàn giải trình kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thanh Lê

“Dự án đang được huyện tập trung chỉ đạo thực hiện, trong đó xây dựng điểm nhấn xây dựng tượng đài Xô viết Nghệ Tĩnh. Cấp ủy, chính quyền huyện Hưng Nguyên quyết tâm thực hiện, đáp ứng ước nguyện của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà. Đề nghị Trung ương, tỉnh hỗ trợ tạo điều kiện để phấn đấu hoàn thành dự án vào tháng 10/2020” - người đứng đầu chính quyền huyện Hưng Nguyên nói.

Liên quan giá thu hồi đất, đền bù dự án VSIP, Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên Ngô Phú Hàn khẳng định đây là dự án Nhà nước thu hồi đất chứ không phải của nhà đầu tư nên giá cả đền bù được thực hiện theo quy định.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh Thanh Lê
Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thanh Lê

Đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri thị trấn Hưng Nguyên, trả lời ý kiến cử tri về tình trạng chạy hồ sơ thương binh giả, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc thông tin kết quả thanh tra của Bộ LĐTB&XH, theo đó Nghệ An có 569 hồ sơ, riêng huyện Hưng Nguyên có 48 hồ sơ. Hiện Bộ và tỉnh đang tiếp tục rà soát và quan điểm xử lý nghiêm hồ sơ giả.

Người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước khẳng định: Chính phủ đang siết chặt vấn đề quản lý công chức, tinh giản bộ máy gắn liền với tinh giản biên chế.
Về kiến nghị của cử tri liên quan đến Quảng trường Xô viết Nghệ An, ông Hồ Đức Phớc đề nghị huyện Hưng Nguyên cần tập trung đẩy mạnh triển khai sớm hoàn thành dự án đáp ứng lòng mong mỏi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà.
Liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, người đứng đầu Kiểm toán Nhà nước khẳng định Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh, trong đó chú trọng công tác thu hồi tài sản về kê khai tài sản.

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...