Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục trong khu vực sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Ngày 22/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh. Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị hiệp đồng nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng Thủ trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các đồng chí đại diện Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành; Chỉ huy các đơn vị của Bộ, Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn tỉnh.

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự. So với những lần trước, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022 được tổ chức với quy mô lớn, có ý nghĩa, vai trò vị trí hết sức quan trọng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Trọng Kiên

Đây là dịp để nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền, khả năng tham mưu, phối hợp thực hiện của các cơ quan quân sự, công an, biên phòng và các sở, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, sự hiệp đồng các đơn vị Quân đội của Bộ và Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn tỉnh trong xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” và đánh bại chiến tranh xâm lược của địch, bảo vệ vững chắc địa bàn trong mọi tình huống.

Đến nay Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác diễn tập, đồng thời chuẩn bị hệ thống văn kiện tập, kịch bản các hội nghị vận hành cơ chế theo đúng quy định; Triển khai xây dựng, sửa chữa, tu bổ, nâng cấp các hạng mục trong sở chỉ huy diễn tập tỉnh và các huyện; Tổ chức khảo sát, chọn các vị trí thực binh cấp tỉnh, cấp huyện trong diễn tập khu vực phòng thủ; Đã dự thảo kịch bản vận hành cơ chế và kịch bản thực binh trong diễn tập phòng thủ dân sự; Phối hợp với các sở, ngành, địa phương, các đơn vị của Quân khu đứng chân trên địa bàn khảo sát khu vực thực binh, dự thảo hiệp đồng nhiệm vụ của các đơn vị trong diễn tập phòng thủ dân sự…

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tương Dương. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra tiến độ xây dựng sở chỉ huy diễn tập khu vực phòng thủ huyện Tương Dương. Ảnh: Trọng Kiên

Đánh giá cao công tác chuẩn bị và hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị cho nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022. Để hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An năm 2022 đồng chí Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy Trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành các cấp kiểm tra và củng cố, kiện toàn đầy đủ hệ thống văn kiện, kịch bản cho diễn tập; Khẩn trương hoàn thiện các hạng mục trong khu vực sở chỉ huy diễn tập, các vị trí diễn tập thực binh theo đúng quy định; Làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan, đơn vị Bộ và Quân khu trên địa bàn của tỉnh để tổ chức luyện tập các nội dung thực binh sát với tình hình thực tế của địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập; Đảm bảo tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, nhất là đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị kỹ thuật và bảo đảm sức khoẻ, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các lực lượng tham gia luyện tập và diễn tập. Trong quá trình luyện tập phải thường xuyên báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để có các phương án chỉ đạo, thành lập các đoàn kiểm tra chất lượng công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho nhiệm vụ Diễn tập Khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022 diễn ra đúng kế hoạch, thời gian, đạt được mục đích yêu cầu đề ra./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.