Hòn đảo hoang dã xa xôi, tàn tích khảo cổ giữa sa mạc hay nơi khởi phát của Đạo giáo là những địa điểm được Unesco công nhận là di sản thế giới nhưng lại ít thu hút du khách.
(Baonghean.vn) - Được bộ Văn hóa thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia từ tháng 5/2017, nhưng đến nay di chỉ khảo cổ Đồng Trương ở xã Hội Sơn (Anh Sơn) vẫn trong trạng thái hoang tàn.
Một người thợ xây ở Thổ Nhĩ Kỳ đã phát hiện ngôi mộ được cho là của một vị tướng Nga vào thế kỷ 19 khi đang chuẩn bị xây dựng ngôi nhà ở phía đông đất nước.
Các nhà khảo cổ học Ai Cập tìm thấy dấu tích một kim tự tháp có niên đại 3.700 năm ở địa điểm phía nam Cairo, được cho là nỗ lực đầu tiên nhằm xây mộ chôn cất của người cổ đại.
Ngôi mộ 4.200 năm tuổi được tìm thấy ở thành phố Aswan, Ai Cập có thể là nơi chôn cất thi hài những người thống trị đảo Elephantine trong thời kỳ vương quốc cổ.