Khi các chính trị gia nói chuyện bằng 'tay chân'

(Baonghean.vn) - Khi bất đồng quan điểm, nhiều chính trị gia trên thế giới không ngại dùng chân tay để "nói chuyện" với nhau ngay trong những cuộc họp quan trọng.

1. Đài Loan 

Nhà lập pháp Đảng Dân tiến (DPP) Chen Ming-Wen (trái) ẩu đả với nhà lập pháp Hsu Yu-Jen trong cuộc họp ngân sách cho chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, tại Yuan Legislative Yuan ở Đài Bắc, Đài Loan, năm 2017. Đây cũng không phải lần đầu các chính trị gia trên thế giới ẩu đả giữa nghị trường. Ảnh: Reuters.
Nhà lập pháp Đảng Dân tiến (DPP) Chen Ming-Wen (trái) ẩu đả với nhà lập pháp Hsu Yu-Jen trong cuộc họp ngân sách cho chương trình phát triển cơ sở hạ tầng, tại Yuan Legislative Yuan ở Đài Bắc, Đài Loan, năm 2017.  Ảnh: Reuters.

2. CH Nam Phi

Lực lượng an ninh phải trấn áp các thành viên của Đảng kinh tế tự do khi Tổng thống Jacob Zuma phát biểu trước Quốc hội và Hội đồng tỉnh ở Cape Town, Nam Phi. Ảnh: Reuters.
Lực lượng an ninh phải trấn áp các thành viên của Đảng kinh tế tự do khi Tổng thống Jacob Zuma phát biểu trước Quốc hội và Hội đồng tỉnh ở Cape Town, Nam Phi. Ảnh: Reuters.

 3. Hồng Kông (Trung Quốc)

Nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Leung Kwok-hung đã ném đồ vật lạ về phía Bộ trưởng Tài chính Hong Kong John Tsang để yêu cầu một kế hoạch bảo vệ hưu trí phổ quát trong bản báo cáo ngân sách hàng năm tại Hội đồng Lập pháp Hong Kong. Ảnh: Reuters.
Nhà lập pháp ủng hộ dân chủ Leung Kwok-hung đã ném đồ vật lạ về phía Bộ trưởng Tài chính Hong Kong John Tsang để yêu cầu một kế hoạch bảo vệ hưu trí phổ quát trong bản báo cáo ngân sách hàng năm tại Hội đồng Lập pháp Hong Kong. Ảnh: Reuters.

 4. Thổ Nhĩ Kỳ

Các nhà lập pháp thuộc đảng đối lập Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) và đảng cầm quyền AK ẩu đả trong cuộc tranh luận về đạo luật tăng cường quyền hạn cảnh sát tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.
Các nhà lập pháp thuộc đảng đối lập Đảng Cộng hòa Nhân dân (CHP) và đảng cầm quyền AK ẩu đả trong cuộc tranh luận về đạo luật tăng cường quyền hạn cảnh sát tại Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters.

  5. Ukraina

Phó Chủ tịch Hạ viện Ukraine Oleg Barna bê Thủ tướng Arseny Yatseniuk ra khỏi bục phát biểu sau khi tặng ông bó hoa hồng trong phiên họp quốc hội ở Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Phó Chủ tịch Hạ viện Ukraine Oleg Barna bê Thủ tướng Arseny Yatseniuk ra khỏi bục phát biểu sau khi tặng ông bó hoa hồng trong phiên họp quốc hội ở Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

 6. Hàn Quốc

Nhà lập pháp Kim Sun-dong (giữa) của Đảng Lao động Dân chủ đã ẩu đả với các nhân viên an ninh sau khi ông ném bình hơi cay về phía ghế chủ tịch quốc hội để phản đối Đảng Đại Quốc phê chuẩn dự luật về thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ tại Quốc hội ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.
Nhà lập pháp Kim Sun-dong (giữa) của Đảng Lao động Dân chủ đã ẩu đả với các nhân viên an ninh sau khi ông ném bình hơi cay về phía ghế chủ tịch quốc hội để phản đối Đảng Đại Quốc phê chuẩn dự luật về thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ tại Quốc hội ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: Reuters.Bolo

7. Bolivia

Phiên họp ở La Paz, Bolivia trở nên hỗn loạn sau khi các nghị sĩ không kiềm chế được sự nóng giận và lao vào đánh nhau.
Phiên họp ở La Paz, Bolivia trở nên hỗn loạn sau khi các nghị sĩ không kiềm chế được sự nóng giận và lao vào đánh nhau.

 8. Kenya

Ông Isaac Mwaura bị kéo áo khi lên tiếng phản đối trong Hội nghị đề cử đại diện quốc gia Phong trào Dân chủ màu da cam tại Nairobi, Kenya.
Ông Isaac Mwaura bị kéo áo khi lên tiếng phản đối trong Hội nghị đề cử đại diện quốc gia Phong trào Dân chủ màu da cam tại Nairobi, Kenya.

 Thái Bình

(Tổng  hợp)

 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.