Nghị sĩ Nhật ẩu đả vì dự luật an ninh tranh cãi

Các nghị sĩ Nhật hôm nay (17/9) đã xông vào nhau trong một cuộc tranh luận nảy lửa về dự luật an ninh, vốn cho phép quân đội tham chiến ở nước ngoài lần đầu tiên trong nhiều thập niên.

 

Trong cảnh tượng hiếm thấy tại Quốc hội Nhật - nơi luôn có bầu không khí ôn hòa, các thành viên đảng đối lập và cầm quyền đã xô đẩy nhau trong khi chủ tịch của một ủy ban lâm thời lại bị bao vây, CNA đưa tin.

Căng thẳng tăng cao sau khi cuộc bỏ phiếu của ủy ban lâm thời liên tiếp bị trì hoãn, qua cả đêm thứ tư, với các nghị sĩ đối lập phong tỏa cửa ra vào và chen nhau ngoài hành lang Quốc hội để phản đối. Tổng số 13 người được cho là đã bị bắt trong đêm vì tội quấy rầy trong cuộc biểu tình có tới 13.000 người tập trung bên ngoài Quốc hội ở Tokyo.

Hàng chục nghìn người Nhật đã đổ xuống đường để bày tỏ giận dữ trong các cuộc biểu tình gần như là diễn ra hàng ngày trong các tuần qua. Đây là cảnh tượng hiếm khi xảy ra ở Nhật.

 

Theo các thay đổi đã được lên kế hoạch, quân đội Nhật hay còn gọi là lực lượng phòng vệ, sẽ có thể tham chiến để bảo vệ các đồng minh, ví dụ Mỹ, cho dù Nhật hay người dân nước này không bị đe dọa trực tiếp.

Mặc dù hiến pháp Nhật cấm quân đội tham chiến ngoại trừ phòng vệ, nhiều người Nhật vẫn cho rằng bất cứ sự thay đổi nào về luật cũng sẽ thay đổi tính chất hòa bình của nước này. Dự luật trên theo kế hoạch sẽ được đưa ra tại một phiên họp của Thượng viện sau khi ủy ban lâm thời trên bỏ phiếu, và trở thành luật ngay.

Thủ tướng Shinzo Abe mong muốn dự luật được thông qua trước 3 ngày lễ vào tuần tới. Dự luật trên đã được Hạ viện, nơi liên minh của Thủ tướng Abe chiếm 2/3 đa số, thông qua vào tháng 7.

Lãnh đạo Quốc hội Nhật cho hay, nếu Thượng viện không thông qua dự luật trong 60 ngày, văn bản này sẽ được chuyển lại Hạ viện và được bỏ phiếu phê chuẩn để trở thành luật. Thủ tướng Abe được cho là đã sẵn sàng thực hiện bước đi này bất chấp nguy cơ sẽ vấp phải sự phản đối của công chúng.

Theo VNN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.