Khó hình dung cuộc sống trong căn nhà 2 mét vuông

Do áp lực dân số và điều kiện kinh tế, những căn hộ có diện tích chỉ vài mét vuông xuất hiện ngày càng nhiều. Có cả những ngôi 'nhà lồng'. Và giá của chúng không hề rẻ. 

 

Bà Kong Kyung-soon, 73 tuổi, sống trong một căn hộ có không gian sống chỉ khoảng 2 mét vuông không bao gồm diện tích nhà vệ sinh và bếp - Ảnh: Reuters/BI.
Bà Kong Kyung-soon, 73 tuổi, sống trong một căn hộ có không gian sống chỉ khoảng 2 mét vuông không bao gồm diện tích nhà vệ sinh và bếp - Ảnh: Reuters/BI.

Bà Kong sống gần quận “nhà giàu” Kangnam ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: Reuters/BI.
Bà Kong sống gần quận “nhà giàu” Kangnam ở Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: Reuters/BI.
Ngôi nhà Keret House ở thủ đô Warsaw của Ba Lan chỉ rộng khoảng 92 cm - Ảnh: Reuters/BI.
Ngôi nhà Keret House ở thủ đô Warsaw của Ba Lan chỉ rộng khoảng 92 cm - Ảnh: Reuters/BI.

Căn nhà bé đến nỗi được coi là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt - Ảnh: Reuters/BI.
Căn nhà bé đến nỗi được coi là một tác phẩm nghệ thuật sắp đặt - Ảnh: Reuters/BI.

Ngôi nhà này mở cửa vào năm 2012 và đến nay đã có một số văn nghệ sỹ ở lại trong thời gian ngắn - Ảnh: Reuters/BI.
Ngôi nhà này mở cửa vào năm 2012 và đến nay đã có một số văn nghệ sỹ ở lại trong thời gian ngắn - Ảnh: Reuters/BI.
Khu nhà lồng này ở Hồng Kông có 12 người sinh sống - Ảnh: Reuters/BI.
Khu nhà lồng này ở Hồng Kông có 12 người sinh sống - Ảnh: Reuters/BI. 
Mùi ẩm thấp, những con rệp giường… là đặc trưng của những khu nhà lồng - Ảnh: Reuters/BI.
Mùi ẩm thấp, những con rệp giường… là đặc trưng của những khu nhà lồng - Ảnh: Reuters/BI.
Hồng Kông là một trong những thị trường địa ốc đắt đỏ nhất thế giới. Đó là một trong những lý do khiến những người thu nhập thấp phải sống trong điều kiện như thế này - Ảnh: Reuters/BI.
Hồng Kông là một trong những thị trường địa ốc đắt đỏ nhất thế giới. Đó là một trong những lý do khiến những người thu nhập thấp phải sống trong điều kiện như thế này - Ảnh: Reuters/BI.
Căn hộ rộng chưa đầy 6 mét vuông này ở Hồng Kông là nơi sinh sống của một bà mẹ cùng cậu con trai. Giá thuê của căn hộ là 487 USD/tháng - Ảnh: Reutes/BI.
Căn hộ rộng chưa đầy 6 mét vuông này ở Hồng Kông là nơi sinh sống của một bà mẹ cùng cậu con trai. Giá thuê của căn hộ là 487 USD/tháng - Ảnh: Reutes/BI.

» Quy định mới về bảo lãnh nhà ở trong tương lai
 

Theo vneconomy

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.