Khởi công Nhà tình nghĩa và tặng quà học sinh nghèo ở Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Ngày 11/3, các hoạt động khởi công xây dựng Nhà tình nghĩa và tặng quà cho học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn diễn ra ở huyện Nghĩa Đàn và TX. Thái Hòa.

* Tỉnh đoàn Nghệ An, do đồng chí Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã tới trao quà cho học sinh và Trường Tiểu học xã Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn).

Tặng quà cho học sinh nghèo trường tiểu học Nghĩa Lạc
Tặng quà cho học sinh nghèo Trường Tiểu học Nghĩa Lạc (Nghĩa Đàn) Ảnh: Minh Thái
Đoàn đã trao 10 suất quà gồm sách vở và tiền mặt cho 10 học sinh hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra Tỉnh đoàn còn hỗ trợ 300 khăn quàng đỏ và 1 bộ trống cho nhà trường, với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Minh Thái 

* Thị Đoàn Thái Hòa tổ chức khởi công xây dựng "Nhà tình nghĩa" cho gia đình anh Cao Văn Tráng và chị Đinh Thị Lý ở xóm 13, xã Nghĩa Thuận (TX. Thái Hòa).

Thị đoàn Thái Hòa trao số tiền 40 triệu đồng cho gia đình anh Cao Văn Tráng ở xóm 13, xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Quang Huy
Thị đoàn Thái Hòa trao số tiền 40 triệu đồng cho gia đình anh Cao Văn Tráng ở xóm 13, xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Quang Huy
Gia đình anh Cao Văn Tráng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hai vợ chồng không có việc làm ổn định,  nuôi 3 con nhỏ, con trai thứ hai hiện mắc bệnh hiểm nghèo, viêm mủ nàng não, teo liệt cả hai chân. Nhiều năm nay gia đình anh Tráng phải sống trong ngôi nhà dột nát xuống cấp nghiêm trọng nhưng không có khả năng sửa chữa.
Nhằm giúp đỡ gia đình anh Tráng có chỗ ở ổn định, Thị đoàn Thái Hòa đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp được 40 triệu đồng để hỗ trợ gia đình. Ngoài ra, cán bộ nhân dân và đoàn viên xã Nghĩa Thuận huy động ngày công xây nhà; dự kiến ngôi nhà sẽ hoàn thành vào đưa vào sử dụng sau hơn 2 tháng xây dựng.
* Cũng tại TX. Thái Hòa, Trường THCS Hòa Hiếu 1 và THCS Hòa Hiếu 2 tổ chức trao học bổng và đàn gà "khăn quàng đỏ" cho các em học sinh nghèo đặc biệt khó khăn tại các trường.
Tặng quà cho học sinh nghèo ở Thái Hòa
Trường THCS Hòa Hiếu 2 (TX Thái Hòa) trao học bổng "Ươm mầm tài năng" cho các em học sinh. Ảnh: Quang Huy.
Dịp này, tại Trường THCS Hòa Hiếu 2, Ban giám hiệu nhà trường đã trao 4 suất học bổng "Ươm mầm tài năng" cho 4 học sinh là đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn; mỗi em được nhận học bổng 5 triệu đồng/năm và được nhận cho đến khi học hết lớp 12.

Tại Trường THCS Hòa Hiếu 1, Liên đội trường cũng đã trao 3 đàn gà "khăn quàng đỏ" cho 3 em học sinh nghèo vượt khó. Những phần quà góp phần chia sẻ, động viên, tiếp sức cho các em học sinh nghèo thực hiện ước mơ tiếp tục đến trường.

Quang Huy
Khởi công xây nhà cho cho em Lương Thị Quỳnh Như ở bản Xốp Nặm.
Khởi công xây nhà cho cho em Lương Thị Quỳnh Như ở bản Xốp Nặm. 
Chiều cùng ngày, tại bản Xốp Nặm, UBND xã Tam Hợp, huyện Tương Dương đã tổ chức lễ khởi công, xây dựng nhà cho em Lương Thị Quỳnh Như (SN 2002) học sinh lớp 11C, Trường THPT Tương Dương 1. Lương Thị Quỳnh Như là học sinh có hoàn cảnh hết sức éo le. Em và mẹ không có nhà ở, cuộc sống hết sức tạm bợ, thiếu thốn. Ngôi nhà được xây dựng với số tiền gần 150 triệu đồng do chính quyền địa phương hỗ trợ và kêu gọi sự đóng góp từ các nhà hảo tâm.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.