Khởi động 'Hành trình xanh - Ngược dòng sông Lam'

(Baonghean.vn) - Sáng 3/7, Tổ chức Hoạt động xã hội Hành trình xanh khởi động chương trình “Hành trình xanh - Ngược dòng sông Lam” mở đầu chặng đường tình nguyện đi qua 6 huyện, thành trong tỉnh.

Hưởng ứng hoạt động tình nguyện mùa hè 2017, chương trình “Hành trình xanh - Ngược dòng sông Lam” tại Nghệ An diễn ra từ ngày 3 - 20/7, đi dọc đôi bờ sông Lam từ TP Vinh đến Tương Dương.

Đoàn dâng hoa, dâng hương tại quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Thư
Đoàn dâng hoa, dâng hương tại quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Huy Thư

Với sự tham gia của 52 tình nguyện viên trong đồng phục màu xanh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước, đoàn đã làm lễ xuất quân tại Trường THCS Đặng Thai Mai (TP Vinh), tổ chức dâng hương, dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh, sau đó di chuyển về Kim Liên (Nam Đàn) - điểm đến đầu tiên trong hành trình Kim Liên (Nam Đàn) - Mỹ Sơn (Đô Lương) - Hoa Sơn (Anh Sơn) - Châu Khê (Con Cuông) - Yên Tĩnh (Tương Dương).

Chương trình “Hành trình xanh - Ngược dòng sông Lam” sẽ có các hoạt động đạp xe tuyên truyền vì môi trường, vì an toàn giao thông, phối hợp cùng các địa phương tổ chức làm thủy lợi, nạo vét kênh mương, làm giao thông nông thôn; sơn sửa, đóng bàn ghế, trồng cây trong khuôn viên các trường học bị xuống cấp; giao lưu văn nghệ cộng đồng; thăm hỏi tặng quà cho các nạn nhân chất độc màu da cam, học sinh nghèo vượt khó…

Chương trình “Hành trình xanh - Ngược dòng sông Lam” xuất quân tại trường THCS Đặng Thai Mai (TP Vinh). Ảnh: Huy Thư
Các tình nguyện viên trong đồng phục màu xanh xuất quân. Ảnh: Huy Thư

Chương trình là một chuyến trải nghiệm dài ngày, khám phá những miền quê xứ Nghệ cùng những hoạt động thiện nguyện mang ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng, không chỉ góp phần giúp đỡ người dân địa phương những nơi đoàn đi qua, mà còn giúp các tình nguyện viên có cơ hội nâng cao hiểu biết, trau dồi kỹ năng sống, kỹ năng công tác xã hội, khơi dậy tinh thần xung kích của tuổi trẻ và tình yêu quê hương đất nước.

                                                     Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.