Khởi tố nhóm quái xế khiến 2 công an hy sinh

Theo Nguyễn Đông (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
7 thanh niên phóng xe máy liên quan cái chết của 2 công an bị khởi tố tội "chống người thi hành công vụ" và "gây rối trật tự công cộng".

7 bị can gồm: Nguyễn Đình Hoàn, Nguyễn Đăng An (cùng 19 tuổi), Nguyễn Văn Cường (28 tuổi), Nguyễn Văn Vinh, Phạm Hồng Thái (cùng 16 tuổi), Nguyễn Văn Giang (17 tuổi), Lê Ngọc Cường (26 tuổi).

Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 7 người về tội "Chống người thi hành công vụ", "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 330 và 318 Bộ luật Hình sự 2015 được thượng tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà ký chiều 8/4. Hành vi đua xe của nhóm này đang tiếp tục được củng cố chứng cứ.

Theo kết quả điều tra, khoảng 19h30 ngày 2/4, 7 bị can cùng Nguyễn Đình Long và Nguyễn Văn Huy (cùng SN 2004 nhưng chưa đủ 16 tuổi) rủ nhau phóng xe máy.

9 người trên 6 xe di chuyển từ đường Lê Trọng Tấn ra đường Trường Chinh (Quốc lộ 1A) và vòng qua nhiều tuyến đường của Đà Nẵng về hướng biển. Họ phóng từ 50 đến 100 km/h, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và la hét. Khi đến đường Nguyễn Văn Thoại rẽ về đường Võ Nguyên Giáp (quận Sơn Trà), cả nhóm rủ nhau đua xe.

7 nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an cung cấp
7 nghi phạm đang bị tạm giữ hình sự. Ảnh: Công an cung cấp
Đến đường Hoàng Sa giao với đường Lê Đức Thọ, nhóm này bị tổ kiểm soát đang ngăn người lên bán đảo Sơn Trà tụ tập trong  dịch Covid-19 yêu cầu dừng lại song không chấp hành. Họ bỏ chạy và bị Đại úy Đặng Thanh Tuấn (41 tuổi), Trung sỹ Võ Văn Toàn (23 tuổi, lính nghĩa vụ), Thiếu úy Nguyễn Công Lộc (25 tuổi) và Thượng sỹ Hoàng Đức Hùng (24 tuổi) truy đuổi.  

Đến ngã tư Lê Đức Thọ - Yết Kiêu, nhóm này chia thành 2 hướng hòng chạy thoát, buộc 4  công an chia đôi lực lượng. Nhóm Thiếu úy Lộc và Thượng sỹ Hùng tạm giữ được Vinh. Nhóm Đại úy Tuấn chở Trung sĩ Đoàn chạy theo hướng đường Lê Đức Thọ bị nhóm quái xế chạy với tốc độ 100 km/h liên tục lạng lách trước đầu xe. 

Qua cầu Mân Quang, xe của Đại úy Tuấn va chạm với xe máy của anh Mai Quốc Long (35 tuổi) di chuyển cùng chiều. Xe của Đại úy Tuấn tiếp tục va vào gốc cây bên đường khiến 2 chiến sĩ hy sinh. Anh Long gãy xương chân, vai và chấn thương đa phần mềm, hiện đã xuất viện.

Trong đêm mồng 2 và rạng sáng 3/4, công an thành phố đã truy tìm được 9 thanh niên trên.

Chiều 3/4, Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăng cấp hàm từ đại úy lên thiếu tá cho anh Tuấn. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an Đà Nẵng thăng hàm từ trung sĩ lên thượng sĩ với anh Toàn.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).