Khởi tố Trưởng phòng Nông nghiệp huyện liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất

Theo Thùy Chi (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Việc khởi tố Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Triệu Phong và 2 cán bộ có liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Ngọc Khoa, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Triệu Phong và 2 cán bộ liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất, sử dụng các nguồn tài chính khi ông này còn làm Chủ tịch UBND xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong.

Khởi tố Trưởng phòng Nông nghiệp huyện liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ảnh 1
Nhà riêng của ông Võ Ngọc Khoa tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Thượng tá Trần Minh Chữ, Phó trưởng Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cho biết, ông Võ Ngọc Khoa bị khởi tố về tội “lạm quyền khi thi hành công vụ”, liên quan đến sai phạm xảy ra tại UBND xã Triệu Đại. Ngoài ra, 2 cán bộ cùng bị khởi tố là ông Trần Vọng, công chức địa chính UBND xã Triệu Đại và ông Nguyễn Ngọc Thoan, Trưởng thôn Đại Hào, xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong

Trong thời gian còn giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, ông Võ Ngọc Khoa đã để xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đất đai và thu - chi tài chính với số tiền hàng tỉ đồng. Vụ việc này đã được các cơ quan chức năng điều tra và có kết luận sai phạm.

Khởi tố Trưởng phòng Nông nghiệp huyện liên quan đến sai phạm trong quản lý, sử dụng đất ảnh 2
Sai phạm của ông Võ Ngọc Khoa khi còn làm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Triệu Đại.

Cụ thể, trong giai đoạn 2013- 2017, ông Võ Ngọc Khoa đã thực hiện việc giao đất ở, đất kinh doanh, cho thuê ki ốt tại chợ Thuận và thu tiền chờ làm thủ tục giao đất của người dân trái quy định của Luật Đất đai.

Số tiền sai phạm gần 4 tỷ đồng, để ngoài sổ sách và sử dụng không đúng quy định. Bên cạnh đó, ông Khoa còn đồng ý cho thôn Đại Hào, xã Triệu Đại giao đất ở thôn và thu tiền trái quy định pháp luật về đất đai, quản lí tài chính với số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Vào tháng 3/2018, ông Võ Ngọc Khoa được bổ nhiệm làm Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Triệu Phong thì vụ việc được phát hiện do dân khiếu kiện.

Theo Thượng tá Trần Minh Chữ, Phó trưởng Công an huyện Triệu Phong, đất ở địa phương, ông Khoa đã chia lô, người dân địa phương ai muốn lấy lô đất đó phải nộp 30 triệu đồng, để lại xây dựng điện đường nông thôn mới. Nhưng việc cấp đất là chỉ Chủ tịch UBND huyện mới có quyền, chủ tịch xã cấp là không đúng.

“Khi ông Khoa lên làm Trưởng phòng Nông nghiệp huyện, người dân không có sổ đỏ mới đi kiện. Cơ quan đang điều tra, trước mắt chưa chứng minh được ông Khoa có tham ô trong chuyện này không. Cho nên, Cơ quan công an khởi tố “tội lạm quyền trong thi công công vụ” chứ không thể khởi tố tội tham ô hoặc tội khác”, Thượng tá Trần Minh Chữ nói./.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.