Không có bằng chứng Nga 'ưu ái' ứng viên trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Diệp Khanh ((Theo Washington Post))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tại buổi họp giao ban với Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện về vấn đề an ninh bầu cử và sự can thiệp của nước ngoài, ông William Evanina - Giám đốc Trung tâm An ninh và Phản gián quốc gia khẳng định không có bằng chứng cho thấy Nga tiến hành các hành động nhằm ủng hộ một ứng viên nào đó trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020.
Ông William Evanina, Giám đốc Trung tâm An ninh và Phản gián Quốc gia là người báo cáo tại buổi họp giao ban với Quốc hội Ảnh: Washington Post
Ông William Evanina - Giám đốc Trung tâm An ninh và Phản gián quốc gia là người báo cáo tại buổi họp giao ban với Quốc hội Ảnh: Washington Post
Ông William Evanina là một trong các quan chức tình báo cấp cao tham gia buổi họp giao ban về tình hình an ninh bầu cử trước các thành viên Quốc hội, bên cạnh Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia Paul Nakasone và Giám đốc Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray. Buổi làm việc này nhằm đánh giá về thông tin từng được báo cáo với Quốc hội hồi tháng trước, rằng Nga đang có những hành động can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ để ông Donald Trump có thể tái đắc cử. Thông tin này khi ấy đã khiến Tổng thống Donald Trump rất giận dữ, cáo buộc phe Dân chủ đang cố gắng làm suy yếu nỗ lực tái tranh cử của ông.


Trong buổi làm việc tại Quốc hội hôm qua, ông William Evanina đã phải trả lời nhiều câu hỏi của lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Nancy Pelosi Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff về nghi vấn Nga can thiệp bầu cử. Ông William Evanina khẳng định cộng đồng tình báo chưa có bằng chứng cho thấy Nga đang can thiệp vào cuộc bầu cử Mỹ theo chiều hướng có lợi cho bất kỳ ứng cử viên nào. Dù vậy, ông William Evanina cho biết Nga “vẫn tiếp tục tiến hành các bước đi trên mạng xã hội với quy mô lớn nhằm chia rẽ nước Mỹ, gây mất niềm tin của công chúng vào hệ thống bầu cử”.

Theo một số nguồn tin tham gia buổi họp giao ban, nhìn chung, các nghị sĩ Mỹ cảm thấy không an tâm về vấn đề an ninh bầu cử khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump chưa cho thấy các bước đi kiên quyết trong việc đối phó với sự can thiệp của nước ngoài. Kể từ tháng 12/2019, Quốc hội đã phải ủy thác cho Ủy ban Tình báo Thượng viện và Ủy ban Tình báo Hạ viện tiến hành giao ban thường xuyên với các quan chức tình báo để thông báo về việc đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.