Không để bị ép giá bản quyền phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh

Bộ TT&TT đề nghị các “nhà đài” và các đơn vị liên quan cùng chung sức để tránh bị ép giá khi mua bản quyền phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh.
Ngày 2/11, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Công văn số 3556 gửi Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Hiệp hội Truyền hình trả tiền Việt Nam, các đài phát thanh – truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền, về việc mua bản quyền chương trình thể thao.
Công văn nêu rõ: Thời gian qua, VTV, VOV cùng các đài phát thanh, truyền hình, đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền trong cả nước đã chủ động, tích cực đàm phán mua bản quyền và phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân và xã hội.
Bản quyền phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh từng được rao bán với giá ngất ngưởng lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Bản quyền phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh từng được rao bán với giá ngất ngưởng lên tới khoảng 1.000 tỷ đồng. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Tuy nhiên, thời gian qua, Bộ TT&TT nhận được nhiều ý kiến phản ánh từ các cơ quan truyền thông, thông tấn, báo chí và báo cáo của các đơn vị, tổ chức liên quan cho thấy giá bản quyền giải bóng đá ngoại hạng Anh phát sóng tại Việt Nam có xu hướng tăng nhanh trong giai đoạn vừa qua, và có nhiều khả năng sẽ tiếp tục xảy ra việc tăng giá bản quyền đối với thị trường Việt Nam trong các mùa giải tới. Việc mua bản quyền với mức giá tăng cao liên tục và hình thức mua độc quyền đã gây ảnh hưởng lớn đến xã hội và tới quyền lợi của số đông người xem trên toàn quốc.
Trong bối cảnh hiện nay, khi Chính phủ đang kêu gọi các cơ quan trung ương và địa phương cùng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để tập trung nội lực phát triển kinh tế, thì việc nâng cao trách nhiệm, tích cực đàm phán về giá bản quyền phát sóng các chương trình thể thao, đặc biệt là giải bóng đá ngoại hạng Anh, là rất cần thiết.
Bởi vậy, Bộ TT&TT đề nghị “VTV, VOV, các đài phát thanh, truyền hình, đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền trong cả nước cần đoàn kết, nâng cao tinh thần vì lợi ích chung của đất nước, lợi ích cộng đồng xã hội, sự phát triển bền vững của ngành truyền hình nói chung, lĩnh vực truyền hình trả tiền nói riêng, và vì quyền lợi của người xem truyền hình trên toàn quốc, cùng phối hợp chặt chẽ, chủ động trong đàm phán bản quyền giải bóng đá ngoại hạng Anh trên tinh thần không chấp nhận mua bản quyền bằng mọi giá. Hạn chế tối đa việc thông qua đối tác trung gian làm tăng giá bản quyền và các hành vi cạnh tranh không lành mạnh để tránh bị mất kiểm soát, buộc phải chấp nhận những yếu tố bất lợi khi mua bản quyền (ép giá, độc quyền)”.
Bộ TT&TT cũng đề nghị “Hiệp hội truyền hình trả tiền Việt Nam, VTV, các đài phát thanh, truyền hình và các đơn vị có liên quan đánh giá, tổng kết, rút kinh nghiệm các mùa giải trước, chủ động sớm hình thành Ban đàm phán mua bản quyền giải ngoại hạng Anh. Trong đó, bao gồm các thành viên là một số đài truyền hình, đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền có nhu cầu mua bản quyền giải bóng đá ngoại hạng Anh”.
Bộ TT&TT cho biết Bộ đang khẩn trương nghiên cứu kinh nghiệm quản lý của một số nước trên thế giới, phân tích, đánh giá tình hình thực tế của nước ta để sớm đưa ra phương án và chính sách quản lý phù hợp nhất, nhằm công khai chính sách quản lý, điều tiết việc mua và chia sẻ bản quyền các chương trình truyền hình nước ngoài có giá trị cao,  đảm bảo lợi ích chung của cộng đồng, sự cạnh tranh lành mạnh và sự phát triển bền vững của thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam.
Theo thông tin từ báo chí, giá bản quyền phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh rất cao. Tập đoàn IMG của Mỹ từng rao bán bản quyền này với giá 37,5 triệu USD và cộng các chi phí có thể lên tới 50 triệu USD (tương đương 1.000 tỷ đồng).
Năm 2013, K+ đã chi tới 37 triệu USD để giành quyền phát sóng 380 trận đấu của 3 mùa giải bóng đá ngoại hạng Anh 2013 – 2016. Trong đó, K+ mua độc quyền 100 trận đấu hay nhất, diễn ra vào Chủ Nhật (Super Sunday), các trận đấu sớm ngày thứ Bảy (vào các khung giờ 18 giờ 45 hoặc 19 giờ 45 - giờ Việt Nam). Gói 280 trận đấu không độc quyền sau đó cũng được mua bởi các nhà cung cấp truyền hình trả tiền khác gồm: SCTV, VTVcab.
Skip in 4...Advertisement in 26 seconds
VTC cũng đã mua bản quyền phát sóng giải bóng đá ngoại hạng Anh trong 2 mùa giải liên tiếp 2014-2015 và 2015-2016.
Mới đây, Trung tâm quảng cáo và dịch vụ truyền hình của VTV (TVad) đã đàm phán thành công với đơn vị sở hữu gói bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh mùa bóng 2015-2016 trên lãnh thổ Việt Nam. Theo đó, TVad đã chi khoảng gần 300.000 USD để phát sóng các trận đấu không độc quyền của EPL trên kênh truyền hình quảng bá VTV6.
Theo Infonet

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.