Không khí ngày hội tòng quân ở các địa phương của Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng nay (12/2), các địa phương trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân. Theo đó, hàng ngàn tân binh náo nức lên đường nhập ngũ.
Cùng không khí náo nức trên toàn tỉnh, sáng nay (12/2) huyện Diễn Châu tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2020. Đến dự và chỉ đạo có Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Chính ủy Quân khu 4; Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. 
Tất cả tân binh đều được kiểm tra thân nhiệt trước lúc lên đường nhập ngũ.
Tất cả tân binh đều được kiểm tra thân nhiệt trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoàng Anh

Năm nay huyện Diễn Châu có 293 thanh niên lên đường nhập ngũ. Thời gian qua, huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức xét tuyển, thăm khám sức khỏe cho các đối tượng đăng ký nhập ngũ một cách chặt chẽ.

Đặc biệt, trong diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona, huyện đã tiến hành cấp phát khẩu trang, trực tiếp đo thân nhiệt và sát khuẩn tay nhanh tại lễ giao, nhận quân. 


Hoàng Anh

Sáng nay, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã dự lễ giao, nhận quân tại huyện Yên Thành.

Tặng hoa cho các đơn vị nhận quân và các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và lãnh đạo huyện Yên Thành tặng hoa cho các đơn vị nhận quân và các tân binh lên đường nhập ngũ năm 2020.

Riêng năm 2020, toàn huyện Yên Thành có 265 thanh niên đủ tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức, sức khỏe sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, được biên chế vào 6 đơn vị gồm: Sư đoàn 324 và Lữ đoàn 206 - QK4; Bộ Tư lệnh Tăng thiết giáp, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Nghệ An, Trung đoàn 764 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và Công an tỉnh. 

Châu Khang

Năm nay, Quỳnh Lưu được giao chỉ tiêu tuyển chọn 270 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó nghĩa vụ công an 10 thanh niên, nghĩa vụ quân sự 260 thanh niên.

Nhiều tân binh đầu quân cho hải quân
Nhiều tân binh đầu quân cho các đơn vị hải quân. Ảnh: Trần Thiên

Nhờ làm tốt công tác sơ khám tuyển nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quỳnh Lưu đã tuyển chọn được 279 thanh niên đảm bảo các điều kiện về sức khỏe, trình độ văn hóa, trong đó 270 thanh niên chính thức và 9 thanh niên dự phòng. Tuổi đời thanh niên nhập ngũ từ 18 đến 25, trình độ văn hóa tốt nghiệp THCS trở lên, trong đó có 9 thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp. Đặc biệt, trong số thanh niên trúng tuyển có 22 thanh niên vùng giáo.

Thanh Toàn

 Năm 2020, thị xã Hoàng Mai được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 95 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 4 thanh niên tham gia lực lượng công an nhân dân. Cơ quan quân sự các cấp đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tiến hành đồng bộ các khâu, các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Tân binh thị xã Hoàng Mai lên đường nhập ngũ
Tân binh thị xã Hoàng Mai lên đường nhập ngũ.

Năm nay, các tân binh của thị xã sẽ được các đơn vị là: Sư đoàn 324; Trung đoàn 764 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng và Công an tỉnh.

Thanh Thủy

Đợt giao, nhận quân lần này, thị xã Thái Hòa có 76 thanh niên lên đường nhập ngũ (quân sự 70 đồng chí, công an 6 đồng chí) có độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi. Trong đó, sức khỏe loại 1, loại 2 chiếm 60% và loại 3 chiếm 40%; 4 tân binh có trình độ đại học, cao đẳng; 43 tân binh có trình độ THPT, 23 tân binh có trình độ THCS, 8 tân binh là dân tộc, 2 tân binh là tôn giáo; các chiến sỹ được bồi dưỡng nhận thức về Đảng đầy đủ trước khi lên đường nhập ngũ.

Công tác tuyển quân năm 2020 của thị xã Thái Hòa được đánh giá là triển khai tốt ngay từ ban đầu với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền
Công tác tuyển quân năm 2020 của thị xã Thái Hòa được đánh giá là triển khai tốt ngay từ ban đầu với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cấp ủy Đảng, chính quyền.

Các tân binh được biên chế vào các đơn vị gồm: Trung tâm huấn luyện 334 - Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng, Đồn Biên phòng Thông Thụ, huyện Quế Phong, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An.

Hải Yến - Quang Huy

Năm 2020, huyện Tân Kỳ hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, với 10 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, 155 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự tại các đơn vị Lữ đoàn 16, Quân khu 4, Sư đoàn 372 Quân chủng Phòng không Không quân, Biên phòng Nghệ An, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An.

Không khí ấm áp trong ngày chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh:
Không khí ấm áp trong ngày chia tay các tân binh lên đường nhập ngũ. Ảnh: Nguyễn Hường

Tại buổi lễ, đồng chí Bùi Thanh Bảo - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy cùng đại diện lãnh đạo huyện, các phòng, ban, ngành tặng hoa, động viên tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

                                                                                       Nguyễn Hường

Sáng 12/2, 118 thanh niên trúng tuyển của huyện Anh Sơn lên đường về các đơn vị như Trung đoàn 3, Sư đoàn 324, Quân khu 4; Trung đoàn 764, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.  

Người nhà dặn dò tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh:
Phút chia tay xúc động của tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Hoài Chung

Chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm nay bảo đảm tốt cả về chính trị, sức khỏe, trình độ văn hóa và 100% phấn khởi, hăng hái lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Lễ giao, nhận quân có đầy đủ phương tiện, trang thiết bị y tế và tổ chức đo thân nhiệt chặt chẽ.

Hoài Chung

Sáng 12/2, huyện Quỳ Hợp đã tổ chức lễ tiễn đưa 169 tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trong đó có 9 chiến sỹ làm nghĩa vụ công an. Chất lượng đầu vào của thanh niên khám tuyển năm nay khá đồng đều cả trình độ học vấn và thể lực.

 Thanh niên Quỳ Hợp bịn rịn trước lúc lên đường. Ảnh: Thu Hường
Thanh niên huyện Quỳ Hợp bịn rịn trước lúc lên đường. Ảnh: Thu Hường

Đợt tuyển quân này, Quỳ Hợp có hơn 500 thanh niên từ 18-27 tuổi đủ điều kiện khám tuyển tại huyện và đã có 324 thanh niên trúng tuyển. Trong tổng số tân binh đợt này có hơn 70% là con em dân tộc thiểu số, chất lượng thanh niên nhập ngũ khá cao, sức khỏe loại 1 là 62 người, loại 2 là 158 người. Trình độ văn hóa từ THCS trở lên, trong đó trình độ đại học, cao đẳng có 6 đồng chí.

Thu Hường

Buổi lễ giao, nhận quân năm 2020 tại sân vận động huyện Kỳ Sơn diễn ra với không khí trang trọng, bảo đảm nhanh gọn, an toàn, chất lượng và đúng nghi lễ theo quy định của Bộ Quốc phòng. 

Huyện đã tổ chức giao 97 tân binh cho Sư đoàn 324 và Công an tỉnh.

Thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ.
Thanh niên phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Tại lễ giao, nhận quân, thanh niên Mùa Thế Kỷ ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ thay mặt 97 thanh niên trong huyện nhập ngũ đợt này đã phát biểu bày tỏ sự tự hào được đứng trong hàng ngũ LLVT nhân dân; đồng thời hứa quyết tâm phấn đấu học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trần Đức - Duy Thành

Năm nay, huyện Quỳ Châu có 81 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó, có 5 tân binh giao cho trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ công an, 76 binh nhập ngũ tại 3 đơn vị bộ đội gồm: Sư đoàn 324, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Thanh niên Quỳ Châu sẵn sàng lên đường nhập ngũ.
 81 thanh niên huyện Quỳ Châu sẵn sàng lên đường nhập ngũ.

Về chất lượng quân nhân, năm nay có 1 tân binh tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp; 41 tân binh có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT. Có 10 tân binh đạt sức khỏe loại 1, có 43 tân binh đạt sức khỏe đạt  loại 2; các tân binh có độ tuổi từ 18 đến 27 tuổi.

Hà Thảo

Năm nay, huyện Tương Dương có 92 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ, trong đó có 69 thanh niên là con em đồng bào dân tộc Thái, 16 thanh niên dân tộc Khơ mú, 2 thanh niên dân tộc Mông và 2 thanh niên dân tộc Tày Poọng.

Các thanh niên nhập ngũ về các đơn vị: Trung đoàn 764 - Bộ CHQS tỉnh; Trung đoàn 1 - Sư đoàn 324 (Quân khu 4); Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; 6 tân binh tham gia nghĩa vụ công an.

Chia tay người yêu trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: ĐÌnh Tuân
Người mẹ dân tộc Thái dặn dò con trai trước lúc lên đường nhập ngũ. Ảnh: Đình Tuân
 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.