Khủng hoảng Syria phủ bóng chuyến thăm Đức của ông Obama

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tới Đức để hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel về các vấn đề kinh tế và cuộc khủng hoảng Syria.

Đây là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 6 ngày thăm Trung Đông, Anh và Đức của Tổng thống Mỹ Obama. Trước đó, ông Obama, đã ở thăm Anh trong 3 ngày. Tại đây, ông kêu gọi người dân Xứ sở sương mù bỏ phiếu ủng hộ nước Anh ở lại mái nhà chung châu Âu trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng 6 tới.

tong thong my tham duc: trong tam la kinh te va khung hoang syria hinh 0
Tổng thống Obama phát biểu tại Anh. Ảnh AP

Dự kiến, tại Đức, cùng với Thủ tướng Merkel, Tổng thống Obama sẽ tới thăm và có bài phát biểu tại một Hội chợ thương mại công nghiệp lớn.

Trước thềm cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo Mỹ- Đức bày tỏ hi vọng rằng thỏa thuận thương mại đa phương Mỹ- Châu Âu (TTIP) nếu đạt được sẽ thúc đẩy hoạt động ngoại thương giữa hai nước lên khoảng 100 tỷ USD mỗi năm.

Có thể thấy, Tổng thống Mỹ Obama đang nỗ lực hết sức để kết thúc các cuộc đàm phán về thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (TTIP) trước khi ông chính thức rời nhiệm sở vào ngày 20/1/2017.

Trước khi về nước, Tổng thống Obama, Thủ tướng Merkel, Tổng thống Pháp Francoise Hollande và Thủ tướng Ý Matteo Renzi sẽ có cuộc gặp, thảo luận về vấn đề chia sẻ thông tin tình báo sau các vụ tấn công khủng bố tại Pháp và Bỉ và giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria./.

Theo VOV

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.