Nông trại nổi tiếng của Nhật gạt nước mắt đổ bỏ 6 tấn sữa/ngày

(Baonghean.vn) - Nông trại ở miền Nam Nhật Bản có thương hiệu nổi tiếng “AsoMilk” sau động đất lớn mỗi ngày phải đổ đi 6 tấn sữa. Người nuôi bò sữa không biết việc này còn kéo dài đến khi nào.

Ảnh minh họa. Nguồn: Asahi.
Ảnh minh họa. Nguồn: Asahi.

AsoMilk được biết đến là nông trại sản xuất sữa tươi tiệt trùng nổi tiếng của vùng Kyushu. Tuy nhiên, sau trận động đất 7,3 độ richter vừa qua, mỗi ngày nhà máy phải đổ 6 tấn sữa.

Nguyên nhân được cho là do cắt nước, nhà máy không có đủ nước để vệ sinh các thùng đựng và thiết bị sản xuất, sữa không bảm đảm an toàn vệ sinh nên không được đưa ra thị trường.

Giám đốc nông trại Aso Hiroki giãi bày: “Chúng tôi thực sự không muốn đổ sữa, dù chỉ một giọt. Thế nhưng, hàng ngày chúng tôi vẫn phải gạt nước mắt làm việc này. Điện dự trữ đang hết dần và chúng tôi cảm thấy thực sự bất an.”

Theo thống kê năm 2015 của phòng chăn nuôi tỉnh Kumamoto, trong tỉnh có 631 hộ chăn nuôi bò sữa với tổng đàn 45.000 con. Con số này đứng thứ 3 toàn nước Nhật sau vùng Hokkaido và Tochigi. Lượng sữa sản xuất năm 2014 là 247.000 tấn, đứng đầu toàn vùng phía Tây Nhật bản.

Thông thường sữa được vận chuyển từ các trang trại của người dân đến công ty chuyên xử lý sữa sau đó mới đến tay người tiêu dùng, tuy nhiên do động đất các mạch giao thông đến vùng Aso đều bị cắt đứt. Ngoài ra, thiếu xăng cũng làm cho việc vận chuyển không thể thực hiện.

Sữa tươi luôn phải để trong môi trường 1 độ C, để bảo đảm an toàn vệ sinh, tuy nhiên điều đó cũng không thể thực hiện khi nhà máy bị tổn thất nặng nề.

Sau sự việc này, Sở Nông nghiệp Kumamoto đã kêu gọi nông dân đổ sữa nếu số sữa đó không bảo đảm an toàn vệ sinh. Người dân cho rằng đổ sữa là cách lực chọn cay đắng nhất, song không còn cách nào khác.

Lệ Quyên

(Theo Asahi)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.