Một số vụ việc tiêu cực để kéo dài, sau đó trở thành nghiêm trọng là do công tác kiểm tra, giám sát chưa làm thường xuyên, thậm chí, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát nể nang, né tránh, thậm chí bị mua chuộc.
Bộ Tư pháp cho biết, đến nay đã thi hành xong hơn 49.800 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc khẳng định, không có tha hóa quyền lực thì không có tham nhũng. Vì vậy phải thiết lập cho được cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực để đảm bảo quyền lực được thực thi công khai, minh bạch, đúng đắn.
(Baonghean.vn) - Vấn đề này được đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Quy định số 205 - QĐi/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
(Baonghean.vn) - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Quốc Khánh nhấn mạnh, đây là “kim chỉ nam” để xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín để thực hiện mục tiêu cao cả của Đảng, trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 205-QĐ/TW về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.
Phải đổi mới thật sự mạnh mẽ, phải làm tất cả mọi việc có lợi gì cho dân, không gây phiền hà cho dân… Lòng dân có yên thì đất nước mới mạnh, đó là đạo lý muôn đời.
(Baonghean.vn) - Đây là một trong những nội dung được đưa ra tại Hội nghị góp ý xây dựng dự thảo quy định của Bộ Chính trị về “trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong phòng chống chạy chức, chạy quyền” do Ban Tổ chức Trung ương tổ chức chiều 20/4 tại thành phố Vinh.
Cơ chế kiểm soát quyền lực và tình trạng chạy chức, chạy quyền vẫn là nỗi niềm trăn trở, băn khoăn, lo lắng của các cấp ủy Đảng, nhất là của Tổng Bí thư, thường vụ cấp ủy và bí thư cấp ủy các cấp.
(Baonghean.vn) - Theo PGS. TS Vũ Ngọc Hoàng, để kiểm soát quyền lực, đấu tranh chống các biểu hiện suy thoái, biến chất trong cán bộ, đảng viên, cần đặc biệt coi trọng giải pháp phát huy vai trò dân chủ của nhân dân.