Kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Sáng 17/7, đoàn công tác Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh do Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ , phòng thủ dân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ , phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập phòng thủ dân sự tỉnh tại thị xã Cửa Lò. Ảnh: Trọng Kiên

Năm 2022, tỉnh Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai các nội dung diễn tập theo đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, đồng bộ; phối hợp với các sở, ban, ngành khảo sát và thống nhất phương án điều chỉnh, bổ sung xây dựng hoàn thiện các hạng mục trong Sở chỉ huy diễn tập; khảo sát, hiệp đồng thống nhất một số nội dung về công tác bảo đảm trong diễn tập.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã thường xuyên bám sát các cơ quan Quân khu chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn các nội dung và kịch bản diễn tập; tổng hợp, dự kiến cơ sở vật chất, lực lượng phương tiện tham gia diễn tập; khảo sát các vị trí diễn tập thực binh và tiến hành luyện tập các nội dung thực binh…

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra công tác xây dựng và nguỵ trang tại các sở chỉ huy diễn tập các huyện. Ảnh: Trọng Kiên

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh kiểm tra công tác xây dựng và nguỵ trang tại các sở chỉ huy diễn tập các huyện. Ảnh: Trọng Kiên

Kết luận buổi kiểm tra, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cũng như chủ động hiệp đồng của các cơ quan, đơn vị cho nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh năm 2022.

Để nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp bảo đảm an toàn về mọi mặt, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác chuẩn bị, hoàn thiện các hạng mục trong khu vực Sở chỉ huy diễn tập theo đúng quy định; thường xuyên bám sát các cơ quan Quân khu chuẩn bị tài liệu, hướng dẫn các nội dung và kịch bản diễn tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của diễn tập; làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cũng như tiếp tục chuẩn bị tốt nhất về lực lượng, luyện tập thuần thục các nội dung thực binh; trong quá trình luyện tập phải thường xuyên kiểm tra tình hình sức khỏe và đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm cho bộ đội./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.