Kiev sẽ trả giả rất đắt nếu giành lại bán đảo Crimea

​Lan Hạ (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Aleksey Arestovich, cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết cái giá để giành lại Crimea sẽ là quá cao đối với Kiev. Ông nói với nhà báo Nga Yulia Latynina rằng chiến dịch có thể dẫn đến hàng trăm nghìn thương vong.

Ông Arestovich cho rằng, có "rất ít triển vọng" để giành lại Bán đảo Crimea thông qua các biện pháp quân sự, đồng thời thảo luận về các lựa chọn còn lại của Kiev trong cuộc xung đột với Moskva.

“Chi phí sẽ là bao nhiêu? Tiêu diệt 200.000 dân số nam giới trưởng thành?” ông nói, đề cập đến số lượng binh sĩ mà Ukraine có thể sẽ mất mát.

Ông cảnh báo nền kinh tế Ukraine cũng có thể bị "phá hủy hoàn toàn" trong quá trình này. Kiev đã "hoàn toàn phụ thuộc" vào phương Tây, cựu cố vấn của Tổng thống Zelensky cho biết.

Ông nói: “Nếu Mỹ và các đồng minh ngừng cung cấp vũ khí cho quân đội Ukraine, chính quyền Kiev không những không thể lấy lại các vùng lãnh thổ đã sáp nhập với Nga mà còn phải vật lộn để bảo vệ các vị trí hiện tại của họ".

ANH 1 (10).jpg
Ảnh minh họa. Ảnh: AP

Arestovich cũng cáo buộc rằng Washington và các đồng minh đang theo đuổi lợi ích riêng của họ trong cuộc xung đột.

“Hãy thành thật mà nói: Các mục tiêu chính sách đối ngoại của chúng ta trong cuộc chiến này hoàn toàn trái ngược với các mục tiêu chính sách đối ngoại của các nhà tài trợ và hậu thuẫn của chúng ta,” ông nói, đồng thời cho biết thêm phương Tây sẵn sàng hy sinh mạng sống của người Ukraine để đạt được kết quả mong muốn.
Tuy nhiên, Ukraine không thể từ bỏ phương Tây và theo đuổi mục tiêu của riêng mình “bằng bất cứ giá nào”, cựu cố vấn này tuyên bố, đồng thời khẳng định đây sẽ là “ngõ cụt” đối với Kiev và điều an ủi duy nhất là triển vọng gia nhập NATO để đổi lại hòa bình với Nga.

“Ngừng chiến tranh và gia nhập NATO? Nhiều người sẽ nói đó là một cơ hội lịch sử,” Arestovich nói. Ông cũng mô tả những đảm bảo của NATO để đổi lấy việc đồng ý hòa bình với Nga dọc theo đường tiếp xúc hiện tại là một “thỏa thuận khá tốt”. Theo ông, thỏa thuận cũng có thể sẽ yêu cầu phương Tây dỡ bỏ một số biện pháp trừng phạt đối với Nga để thuyết phục nước này đồng ý với các điều khoản.

Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh cuộc tấn công mùa hè được tuyên truyền rầm rộ của Ukraine đã không mang lại những thay đổi đáng kể trên chiến trường, gần một tháng rưỡi sau khi được phát động. Quân đội Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, bao gồm cả thiết giáp hạng nặng do phương Tây cung cấp, trong các cuộc tấn công phần lớn không thành công nhằm vào hệ thống phòng thủ của Nga.

Theo truyền thông phương Tây, những người ủng hộ Kiev cũng thất vọng vì tốc độ chậm chạp của chiến dịch./.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.