Kiev vẫn chưa sẵn sàng gia nhập NATO

(Baonghean.vn) - Việc gia nhập NATO của Ukraine không có trong chương trình nghị sự ngắn hạn của khối quân sự này, Đại sứ Đức Ernst Wolfgang Reichel tại Ukraine hôm nay (16/9) cho biết.

“Dù ủng hộ về mặt chủ trương nhưng việc kết nạp Ukraine vào NATO chưa phải là mục tiêu trước mắt của khối này”  (Nguồn: Sputnik)
Dù ủng hộ về mặt chủ trương nhưng việc kết nạp Ukraine vào NATO chưa phải là mục tiêu trước mắt của khối này. Ảnh: Sputnik

“Ukraine vẫn chưa sẵn sàng để tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)” là khẳng định mới nhất của Đại sứ Đức Ernst Wolfgang Reichel tại Ukraine.

Trả lời tạp chí Novoe Vremya của Ukraine, Đại sứ Reichel cho biết: “Tại Hội nghị thượng đỉnh mới nhất của NATO tại Vacsava, Ba Lan hồi tháng 7 vừa qua đã có một cuộc họp giữa Ukraine - NATO. Tại đây, các quốc gia thành viên NATO đã nhất trí đưa ra một tuyên bố chung về sự phát triển mối quan hệ trong tương lai giữa Ukraine và khối quân sự này. Các nhà lãnh đạo các quốc gia thành viên NATO cũng khẳng định cam kết với chính sách mở cửa, tạo cơ hội cho Ukraine có thể gia nhập khối trong tương lai. Tất nhiên, kèm với đó là việc thực hiện đầy đủ tất cả các nghĩa vụ của Kiev”.

Mặc dù vậy, Đại sứ Reichel khẳng định: “Việc kết nạp Ukraine sẽ không phải công việc trong tương lai gần của khối”.

Vào tháng 12/2014, Ukraine tuyên bố từ bỏ đường lối phi liên minh quân sự đồng thời xác nhận ý định gia nhập khối NATO.

Đến tháng 9/2015, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký ban hành một học thuyết quân sự. Theo ông Poroshenko, đây là một quy định cần thiết cho lực lượng vũ trang của Ukraine để phù hợp với các tiêu chuẩn của NATO vào năm 2020.

Tháng 3 vừa qua, Ukraine và NATO đã nhất trí về một loạt những cải cách cho lực lượng vũ trang Ukraine để đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe của NATO, theo lộ trình hợp tác kỹ thuật - quốc phòng đạt được hồi tháng 12 năm ngoái.

Tuy nhiên, với tuyên bố mới nhất của Đại sứ Đức tại Ukraine, con đường vào NATO của Kiev có lẽ sẽ còn rất dài.

Khang Duy

(Theo Sputnik)

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.