Kim Jong-un có thể sắp thăm Nga; Venezuela bắt “tham mưu trưởng” phe đối lập

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh trừng phạt Nga; Thủ lĩnh đối lập cáo buộc tình báo Venezuela bắt tham mưu trưởng; Khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên sắp thăm Nga; Ai Cập sẽ xét nghiệm ma túy đối với nhân viên nhà nước... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Yonhap: Khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên sắp thăm Nga

Chú thích ảnh
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải). Ảnh: EXPRESS/TTXVN

Ngày 21/3, hãng tin Yonhap dẫn một số nguồn tin cho biết ông Kim Chang-son, một trợ lý thân cận của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã lưu lại Moskva kể từ đầu tuần này, mở ra khả năng nhà lãnh đạo Kim Jong-un có thể sẽ sớm thăm Nga. Ông Kim Chang-son đã di chuyển qua Bắc Kinh, đến Moskva ngày 19/3 vừa qua và hiện vẫn đang ở thủ đô của Nga.

Ông Kim Chang-son là quan chức phụ trách các khâu hậu cần trước thềm các chuyến thăm nước ngoài của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Trước khi ông Kim Jong-un thăm Singapore hồi tháng 6/2018 và Việt Nam hồi tháng 2/2019 để hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Kim Chang-son đã đến thăm 2 nước này để chuẩn bị các nghi thức về ngoại giao và hậu cần.

Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh trừng phạt Nga

tong thong ukraine ky sac lenh trung phat nga hinh 1

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh nhằm áp các lệnh trừng phạt mới lên các công ty và các cá nhân của Nga trong lĩnh vực xây dựng và một số hoạt động khác ở Crimea.

Đối tượng trừng phạt mà chính phủ Ukraine nhắm tới là những cá nhân và tổ chức liên quan đến việc xây dựng cây cầu Kerch nối Bán đảo Crimea với lục địa Nga, và sự kiện hồi tháng 11/2018 trên biển Đen khi Nga bắt giữ các tàu hải quân và các thủy thủ của Ukraine.

Thủ lĩnh đối lập cáo buộc tình báo Venezuela bắt tham mưu trưởng

Roberto Marrero,tham mưu trưởng của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido. Ảnh: Infobae.

Roberto Marrero, tham mưu trưởng của thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido. Ảnh:Infobae.

Thủ lĩnh đối lập Venezuela Juan Guaido ngày 21/3 cho biết tham mưu trưởng của ông là Roberto Marrero đã bị Cơ quan Tình báo quốc gia Bolivar (SEBIN) bắt vào sáng cùng ngày, theo AFP. Marrero cũng đăng một tin nhắn thoại trên mạng xã hội nói rằng ông đã bị bắt.

Các nhân viên SEBIN bị cáo buộc đột kích vào nhà riêng của Marrero tại thủ đô Caracas trước bình minh. Nghị sỹ đối lập Venezuela Sergio Vergara cho hay các đặc vụ tình báo cũng lục soát nhà riêng của ông nhưng không bắt ông.

Ai Cập sẽ xét nghiệm ma túy đối với nhân viên nhà nước

ai cap se xet nghiem ma tuy doi voi nhan vien nha nuoc hinh 1
Kiểm tra ma túy đối với lái xe buýt trường học ở Ai Cập. Ảnh:Al Ahramonline.

Chính phủ Ai Cập vừa phê duyệt dự luật yêu cầu xét nghiệm ma túy cho tất cả nhân viên nhà nước trước khi được thuê, thăng chức, ký hợp đồng hoặc gia hạn hợp đồng. Đối với nhân viên đang làm việc tại các cơ quan nhà nước, việc thử nghiệm sẽ được thực hiện mà không cần thông báo trước. Những người kiểm tra dương tính sẽ bị đình chỉ làm việc.

Các quy định mới cũng áp dụng cho những người làm việc tại các trại trẻ mồ côi, nhà dưỡng lão, trung tâm phục hồi chức năng, trường học và bệnh viện tư nhân. Dự luật bắt buộc các nhân viên không chịu kiểm tra hoặc cố tình trốn tránh mà không có lý do chính đáng sẽ bị chấm dứt công việc. Dự thảo luật sẽ được trình lên quốc hội để phê duyệt.

Thái Lan ngăn chặn phát tán tin giả trên mạng xã hội trước thềm bầu cử

thai lan ngan chan phat tan tin gia tren mang xa hoi truoc them bau cu hinh 1

Cử tri Thái Lan bỏ phiếu trong cuộc bỏ phiếu sớm ở Bangkok vào Chủ nhật trước cuộc tổng tuyển cử ngày 24/3/2019. (Ảnh AFP)

Để ngăn chặn các tin tức giả, có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 24/3 tới, nhà chức trách Thái Lan đã thành lập hẳn một bộ phận giám sát gọi là “Phòng chiến tranh điện tử”. Các nhân viên của bộ phận này hàng ngày sẽ rà soát hàng nghìn bài đăng tải trên các mạng xã hội tìm kiếm những bài đăng sai sự thật, những bài đăng xúc phạm các ứng cử viên hoặc những bài đăng có những ngôn từ không đúng mực. Những bài viết này sẽ được in ra, đóng dấu rồi gửi tới Facebook yêu cầu xem xét dỡ bỏ .

Ông Sawang Boonmee - Phó tổng thư ký Ủy ban bầu cử Thái Lan khẳng định, đây là một phần trong chiến dịch của Chính phủ nhằm loại bỏ những cản trở có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên tại Thái Lan kể từ năm 2014. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.