Ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh với cấp ủy các huyện, ngành

(Baonghean.vn) - Chiều 20/1 diễn ra Hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh với Ban Thường vụ huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.
Dự hội nghị có đồng chí Ngọc Kim Nam – Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh; cấp ủy các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh; đại diện Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Thường trực LĐLĐ tỉnh chủ trì hội nghị.
Ảnh: D.T
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: D.T

Trước đó, để xây dựng nội dung cho chương trình phối hợp, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy ý kiến các địa phương từ trước. Theo đó, căn cứ vào những quy định chung về đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nguyên tắc, Quy chế đã đề cập đến 5 nội dung phối hợp, bao gồm: Phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình công tác của Tỉnh ủy, Tổng LĐLĐ Việt Nam; Phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ; Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động; Phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nâng cao phúc lợi xã hội; Phối hợp trong công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, làm cơ sở phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp…

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu góp ý cho quy chế phối hợp. Ảnh: D.T
Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh phát biểu góp ý cho quy chế phối hợp. Ảnh: D.T

Những nội dung trên căn cứ vào Kế hoạch số 58-KH/TU, ngày 12/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Quyết định số 5155-QĐ/TU ngày 8/2/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc ban hành Đề án phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2014-2020”.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, góp ý để hoàn thiện các nội dung trong Quy chế phối hợp. 

Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: D.T
Đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: D.T

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Ngọc Kim Nam - Ủy viên BTV, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã đưa ra nhiều lưu ý trong giám sát, thực hiện chương trình phối hợp, tính đặc thù của từng địa phương về triển khai hoạt động công đoàn, công tác cán bộ. Liên quan đến vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, đồng chí Ngọc Kim Nam cũng đề nghị các đơn vị cần lưu ý, phối hợp chặt chẽ, nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn.

Thay mặt cho Đảng đoàn, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, đồng chí Kha Văn Tám – Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu, đánh giá cao tầm quan trọng của chương trình ký kết và bày tỏ mong muốn sau chương trình này, sự phối hợp giữa cấp ủy các cấp đối với tổ chức công đoàn sẽ ngày càng sâu sát, hiệu quả, giúp tổ chức công đoàn làm tròn chức năng đại diện của người lao động.

Quy chế phối hợp góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: D.T
Quy chế phối hợp góp phần đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, phát triển đảng viên, tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: D.T

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đã ký kết Quy chế phối hợp công tác.

Chiều cùng ngày, LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh lần thứ 12, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2018- 2023. Hội nghị đã bầu bổ sung nhân sự vào Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh. Theo đó, với tỷ lệ bỏ phiếu 100%, đồng chí Thái Bá Thắng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An được bầu bổ sung vào thành viên Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng hoa cho nhân sự mới của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: D.T
Ban Thường trực LĐLĐ tỉnh tặng hoa cho nhân sự mới của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: D.T

Trong khuôn khổ hội nghị, các thành viên trong Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, thông qua chương trình làm việc của BCH năm 2022 và đưa ra nhiều ý kiến góp ý, thảo luận chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.