Kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Đô Lương II

(Baonghean.vn) - Sáng 16/11, tại xã Lam Sơn, huyện Đô Lương, Trường THPT Đô Lương II tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1965-2015). Dự buổi lễ các đồng chí: Nguyễn Minh Hồng – Thứ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông; Phạm Văn Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam; Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Sở GD –ĐT, các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương cùng các thế hệ học sinh, giáo viên nhà trường.

Các đại biểu Trung ương và tỉnh về dự buổi lễ.
Các đại biểu Trung ương và tỉnh về dự buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh trường biểu diễn.
Tiết mục văn nghệ đặc sắc do học sinh trường biểu diễn.

Trường THPT Đô Lương II được thành lập năm 1965 với chỉ 6 lớp thuộc 3 khối lớp nhưng đến nay trường đã kiên cố hóa được 3 dãy nhà cao tầng đáp ứng nhu cầu học tập của 36 lớp với hơn 1.300 học sinh.  

Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đều đạt chuẩn. Hiện này, trường có 92 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó có 14 thạc sỹ, 23 giáo viên được công nhận dạy giỏi cấp tỉnh. Chất lượng dạy và học của trường ngày càng được nâng lên, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp hàng năm cao. Tỷ lệ học sinh đậu đại học cũng ngày càng được tăng cao.

Trong 50 năm xây dựng và trưởng thành, trường THPT Đô Lương II nhiều năm liền đạt "Tập thể lao động tiên tiến”, Chi bộ đạt TSVM, công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc, đoàn trường được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn phát biểu ghi nhận những thành tích trường đạt được trong 50 năm qua.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn phát biểu ghi nhận những thành tích trường đạt được trong 50 năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà thầy và trò nhà trường đạt được trong 50 năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: nhà trường cần bám sát Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh, Đảng bộ huyện Đô Lương nhiệm kỳ 2015-2020 về phát triển giáo dục nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhà trường.
Trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhà trường.
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn trao bức trướng của UBND tỉnh cho trường.
Trao bức trướng của UBND tỉnh cho trường.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền, đồng chí Lê Hồng Vinh đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho trường vì đã có thành tích trong quá trình xây dựng và phát triển trường THPT Đô Lương II (1965 -2015), góp phần vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Nghệ An; trao bức trướng của UBND tỉnh tặng trường có nội dung: Trường THPT Đô Lương II phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo thi đua dạy tốt – học tốt (1965 -2015).

Đồng chí
Đồng chí Phạm Văn Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam trao Bằng khen của BCH Công đoàn giáo dục Việt Nam cho công đoàn trường.
Đồng chí Nguyễn Tất Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương trao quà của huyện cho trường.
Đồng chí Nguyễn Tất Thành, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương trao quà của huyện cho trường.

Đồng thời, đồng chí Phạm Văn Thanh – Phó Chủ tịch Công đoàn giáo dục Việt Nam đã tặng Bằng khen của BCH Công đoàn giáo dục Việt Nam cho Công đoàn cơ sở Trường THPT Đô Lương II đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Đồng chí Nguyễn Tất Thành – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đô Lương trao tặng quà của huyện cho nhà trường với số tiền 70 triệu đồng.  

Thành Duy

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.