Kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây

Thành Chung - Thành Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, gắn với kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh.
Các đại biểu tham dự chương trình kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường
Các đại biểu tham dự chương trình kỷ niệm. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc chương trình nghệ thuật kỷ niệm. 

Tối ngày 17/4, tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4, gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An tại xã Môn Sơn, huyện Con Cuông.

Tham dự chương trình có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh và đông đảo người dân huyện Con Cuông.

 
Đông đảo người dân huyện Con Cuông đã đến tham dự chương trình ý nghĩa này. Ảnh: Thành Cường
Đông đảo người dân huyện Con Cuông đã đến tham dự chương trình ý nghĩa này. Ảnh: Thành Cường
Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm có ý nghĩa quan trọng nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, lòng tự hào các dân tộc sinh sống trên đất nước Việt Nam, tỉnh Nghệ An, giáo dục truyền thống yêu quê hương đất nước.
Đêm hội nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường
Đêm hội nhìn từ trên cao. Ảnh: Thành Cường
Đây cũng là dịp để đồng bào các dân tộc trong tỉnh gặp gỡ, giao lưu, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình; trao đổi kinh nghiệm bảo tồn, gìn giữ phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của miền Tây Nghệ An; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tiết mục hát múa Miền Tây khúc hát tự hào mở đầu chương trình nghệ thuật. Ảnh: Thành Cường
Tiết mục hát múa "Miền Tây khúc hát tự hào" do đội nghệ thuật quần chúng huyện Con Cuông biểu diễn mở đầu chương trình nghệ thuật. Ảnh: Thành Cường
Cùng với kỷ niệm Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây Nghệ An. Đây là một sự kiện chính trị quan trọng; là dịp để mọi người ôn lại truyền thống anh hùng quê hương cách mạng.
Tháng 4/1931, Chi bộ Môn Sơn - Chi bộ Đảng đầu tiên ở miền Tây xứ Nghệ ra đời, với 5 đảng viên. Đồng chí Vi Văn Khang được bầu giữa chức Bí thư Chi bộ.
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc, trân trọng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng quê hương. Ảnh: Thành Cường
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đọc diễn văn khai mạc, trân trọng ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng quê hương. Ảnh: Thành Cường
Chi bộ Môn Sơn đã có nhiều hoạt động lãnh đạo phong trào cách mạng ở miền Tây Nghệ An; góp phần quan trọng trong cao trào cách mạng 1930 - 1931 và Phong trào Xô Viết Nghệ - Tĩnh. Những hoạt động của Chi bộ Môn Sơn đã để lại những dấu mốc chói lọi trong trang sử vàng của đồng bào các dân tộc miền núi.
Trong chương trình nghệ thuật, có 16 tiết mục hát múa đặc sắc được các đội nghệ thuật quần chúng biểu diễn. Ảnh: Thành Cường
Trong chương trình nghệ thuật, có 16 tiết mục hát múa đặc sắc được các đội nghệ thuật quần chúng biểu diễn. Ảnh: Thành Cường
Diễn văn buổi lễ do đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trình bày đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của quê hương Xô Viết, của đồng bào các dân tộc huyện Con Cuông và miền Tây Xứ Nghệ.
Tiết mục hát múa "Về hội núi rừng" do đội văn nghệ quần chúng huyện Con Cuông biểu diễn.
Đồng chí Bùi Đình Long bày tỏ tin tưởng: Trong niềm tự hào về truyền thống quê hương và niềm vui đoàn kết của các dân tộc, nhân dân miền Tây nói riêng, Nghệ An nói chung sẽ tiếp tục chung tay, đồng lòng, phát huy các thế mạnh, góp phần đưa tỉnh nhà phát triển, sớm trở thành một tỉnh khá như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.
Hát múa Em gái Mông xuống chợ mùa Xuân. Ảnh: Thành Cường
Hát múa Em gái Mông xuống chợ mùa Xuân. Ảnh: Thành Cường
Tại đêm kỷ niệm, các đại biểu và đông đảo người dân huyện Con Cuông đã được thưởng thức Chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc của các đồng bào dân tộc thiểu số Thái, Mông, Thổ, Khơ mú do Đội văn nghệ quần chúng các huyện Con Cuông, Anh Sơn, Tương Dương, Kỳ Sơn và Tân Kỳ trình diễn.
Tiết mục Miền xanh yêu thương do đội văn nghệ quần chúng huyện Tân Kỳ biểu diễn. Ảnh: Thành Cường
Tiết mục Miền xanh yêu thương do đội văn nghệ quần chúng huyện Tân Kỳ biểu diễn. Ảnh: Thành Cường
Trong khuôn khổ chương trình chào mừng kỷ niệm, sáng 17/4, UBND tỉnh, huyện Con Cuông đã tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, giới thiệu và  quảng bá các sản phẩm du lịch, trưng bày triển lãm ảnh về lịch sử cách mạng tỉnh Nghệ An nói chung và phong trào cách mạng trong đồng bào các dân tộc thiểu số, miền Tây Nghệ An nói riêng./. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.