Lá cọ 'nghĩa tình' giảm nóng trong chốt phòng dịch Covid-19 ở Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Bà con các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm (Thanh Chương) chở lá cọ xuống ủng hộ chốt phòng chống dịch Covid-19 ở xã Đại Đồng để che mái, giảm sức nóng cho lực lượng trực chốt.
Bà con nhân dân và các đoàn thể xã Đại Đồng cùng các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm cùng chung tay kết lá cọ, khẩn trương làm mái chống nóng cho trạm chốt xã Đại Đồng, huyệnThanh Chương. Ảnh chụp ngày 26/6. Ảnh: Văn Trường
Bà con nhân dân và các đoàn thể xã Đại Đồng cùng các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm cùng chung tay kết lá cọ, khẩn trương làm mái chống nóng cho trạm chốt xã Đại Đồng, huyệnThanh Chương. Ảnh chụp ngày 26/6. Ảnh: Văn Trường

Tại chốt phòng chống dịch Covid-19, giữa trời nắng nóng gay gắt, bà con nhân dân và các đoàn thể xã Đại Đồng cùng các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm chung tay kết lá cọ, khẩn trương làm mái chống nóng cho trạm chốt.

Ông Lưu Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã Đại Đồng, cho biết: Trạm chốt phòng chống dịch Covid-19 ở xã Đại Đồng chốt tuyến giao thông trọng yếu (QL 46B) giáp ranh với xã Thuận Sơn, Đô Lương. Mỗi ngày có hàng nghìn người và phương tiện qua lại đều phải khai báo y tế để kiểm soát dịch bệnh.

Trạm chốt bằng lá cọ của các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm ủng hộ cho trạm chốt xã Đại Đồng, Thanh Chương. Ảnh chụp ngày 26/6. Ảnh: Văn Trường
Trạm chốt bằng lá cọ của các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm ủng hộ cho trạm chốt xã Đại Đồng, Thanh Chương. Ảnh chụp ngày 26/6. Ảnh: Văn Trường

Trạm chốt chủ yếu được dựng bằng vải bạt, khi nhiệt độ ngoài trời trên 40 độ nóng như “lò lửa”, ảnh hưởng đến sức khỏe tới lực lượng canh gác. Thật mừng là trong ngày 26/6, bà con và các tổ chức đoàn thể các xã Thanh Đức, Hạnh Lâm (Thanh Chương) đã tình nguyện chở lá cọ xuống lợp mái để chống nóng.

Trước đóc các lực lượng tại trạm chốt xã Đại Đồng túc trực trong lều bạt vải dưới cái nóng như thiêu đốt. Ảnh: Văn Trường
Trước đóc các lực lượng tại trạm chốt xã Đại Đồng túc trực trong lều bạt vải dưới cái nóng như thiêu đốt. Ảnh: Văn Trường

Từ 8h sáng chở lá cọ xuống, bà con và các lực lượng bắt tay ngay vào kết lợp mái lá, khoảng 10h trưa là hoàn thành trạm chốt có mái lợp lá cọ, giảm bớt áp lực của nắng nóng. Một thành viên của lực lượng trạm chốt Đại Đồng bày tỏ xúc động trước việc làm ý nghĩa, thiết thực của bà con Nhân dân, giúp giảm nhiệt nắng nóng, đảm bảo sức khỏe trong quá trình canh trực.

Sào chắn tại trạm chốt chống dịch Covid-19 xã Đại Đồng. Ảnh: Văn Trường
Sào chắn tại trạm chốt chống dịch Covid-19 xã Đại Đồng. Ảnh: Văn Trường

Ông Trình Văn Nhã, Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương cho biết thêm: Để đối phó với dịch bệnh đang diễn biến ngày càng phức tạp, từ đầu tháng 6/2021, huyện Thanh Chương đã thành lập 11 trạm chốt chống dịch Covid-19. Các trạm chốt chủ yếu trên các tuyến giao thông trọng yếu, giáp ranh với các huyện và đường đi lối mở khu vực các xã biên giới. Tại các điểm chốt rất ít cây cối nên rất nóng bức.

Để chống nóng cho các lực lượng, tại nhiều điểm chốt, huyện đã chỉ đạo phải dùng lá cọ, tre, nứa lợp chồng lên mái che, góp phần bảo đảm sức khỏe cho các lực lượng canh gác chống dịch./.

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.