Lạ mắt với chiếc kính đeo cho gà ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Kính đeo cho gà được làm bằng chất liệu nhựa cứng, có đai xâu qua mũi gà. Loại kính này tuy đơn giản nhưng các chủ trại gà cho biết, phải đặt mua từ nước ngoài mới có.
Trại gà của anh Lê Văn Hưng ở xóm 6 A, xã Tiến Thành, huyện Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Hàng nghìn con gà của anh Lê Văn Hưng ở xã Tiến Thành, huyện Yên Thành đều được đeo kính. Ảnh: Xuân Hoàng

Đến thăm trại gà của anh Lê Văn Hưng ở xóm 6 A, xã miền núi Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) ai cũng thú vị khi thấy trước mào mỗi chú gà đều được gắn một chiếc kính nhựa.

Toàn bộ trại gà 30 nghìn con/lứa đều được đeo kính. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn bộ trại gà 30 nghìn con/lứa đều được đeo kính. Ảnh: Xuân Hoàng

Anh Hưng tiết lộ, nếu không đeo kính, chúng sẽ mổ cắn nhau, ảnh hưởng đến bộ lông. Con gà đẹp là phải có bộ lông dày mượt, bởi vậy, khi gà được 1 tháng tuổi là phải đeo kính cho chúng. Nhưng để đeo được kính an toàn cho gà, không phải ai cũng làm được. Chiếc kính được làm bằng chất liệu nhựa màu đỏ, có đai nhỏ màu trắng dùng để xâu qua mũi gà. Khi đeo kính cho gà, phải biết cách xâu, nếu không, con gà sẽ bị chảy máu, dẫn đến viêm xoang, chậm phát triển.

Anh Lê Văn Hưng cho biết, đeo kính cho gà tránh bị chảy máu, dẫn đến con gà bị viêm xoang. Ảnh: Xuân Hoàng
Anh Lê Văn Hưng cho biết, khi đeo kính cho gà quan trọng nhất là phải tránh làm gà chảy máu, dễ dẫn đến con gà bị viêm xoang. Ảnh: Xuân Hoàng

Khi đeo kính vào, cả đàn gà hàng nghìn con không hề có tình trạng cắn mổ nhau. Ngoài ra, đeo kính cũng không ảnh hưởng đến việc ăn, uống của chúng, nên gà phát triển bình thường.

Anh Hưng cho biết thêm, nhìn chiếc kính đơn giản vậy, nhưng phải đặt mua từ Trung Quốc mới có, giá mỗi chiếc 500 đồng. Khi gà đến kỳ xuất chuồng, đồng nghĩa với số kính đó không thu hồi được, đành phải đầu tư mua kính để đeo cho lứa gà khác.
Chiếc kính được thiết kế đơn giản, có giá 500 đồng/chiếc. Ảnh: Xuân Hoàng
Chiếc kính được thiết kế đơn giản, có giá 500 đồng/chiếc, nhưng phải đặt mua từ Trung Quốc. Ảnh: Xuân Hoàng

Trại gà của anh Lê Văn Hưng được đầu tư quy mô khá lớn, tất cả đều được đeo kính cẩn thận nên gà phát triển rất đều, đẹp, đem lại hiệu quả chăn nuôi cao./.

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.