(Baonghean.vn) -Lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của một số người dân trên địa bàn, Nguyễn Thị Chi Anh (SN 1991), trú tại xóm Tân Phúc, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu đã cho họ vay tiền với lãi suất cao, trong đó, có người vay với lãi suất từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
(Baonghean.vn)- Công an thành phố Vinh đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Dũng (SN 1986), trú tại phường Vinh Tân, thành phố Vinh, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
(Baonghean.vn) - Hưng tổ chức cho vay bằng hình thức bốc bát họ, người vay sẽ bị cắt tiền lãi ngay sau khi nhận tiền. Hằng ngày, Hưng cho đồng bọn đi thu tiền phường của những người cho vay và thường xuyên gọi điện thúc giục, đe dọa trả nợ.
(Baonghean.vn)- Nguyễn Văn Cao cho nhiều người dân vay tiền với lãi suất cao ngất ngưởng. Khi con nợ không có khả năng thanh toán, Cao in tờ giấy đòi nợ kèm ảnh người vay tiền dán xung quanh nhà.
(Baonghean.vn) - Đội điều tra tổng hợp, Công an thành phố Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Hồng Hạnh về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
(Baonghean.vn) - Thông thường các đối tượng cho vay với lãi suất 5.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất 180%/năm. Cá biệt, đối với một số trường hợp chúng còn lấy lãi suất 7.000 đồng/triệu/ngày, tương đương với lãi suất 252%/năm.
(Baonghean.vn) - Bằng thủ đoạn vay tiền để kinh doanh vật liệu xây dựng với lãi suất cao, nên chỉ trong thời gian ngắn thị Long (trú phường Lê Lợi, TP. Vinh) đã huy động được gần 6,8 tỷ đồng. Khi đã tiêu hết tiền, Long tuyên bố vỡ nợ khiến nhiều nạn nhân lao đao.
(Baonghean.vn) - Do làm ăn thua lỗ, Thoa vay gần 3 tỷ đồng của nhiều người dân với lãi suất cao. Khi không có khả năng thanh toán, người đàn bà này bỏ trốn.
Với chiêu bài vay tiền trả lãi suất cao, đối tượng Tâm đã vay tiền nhiều người với tổng số tiền hơn 11 tỷ đồng rồi chiếm đoạt dùng để tiêu xài cá nhân.
(Baonghean.vn)- Dùng chiêu bài kêu gọi mọi người gửi tiền với lãi suất cao, từ năm 2009 đến nay, Nguyễn Thị Thảo đã dụ dỗ được gần 500 người dân trên địa bàn huyện Con Cuông và vùng phụ cận gửi tiền, vàng cho mình và chiếm đoạt số tiền gần 40 tỷ đồng.