Lần đầu tiên 89 cơ sở Đoàn ở Nghệ An sinh hoạt định kỳ bằng hình thức livestream

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên các cơ sở Đoàn ở Nghệ An tổ chức sinh hoạt định kỳ bằng hình thức livestream (trực tuyến), đây là cách làm sáng tạo của tuổi trẻ Nghệ An trong thời điểm dịch Covid-19.
theo dõi
Các đoàn viên có thể dễ dàng theo dõi, tương tác các buổi sinh hoạt toàn đoàn bằng điện thoại thông minh hoặc máy tính tại nhà. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

673 lượt xem, 64 lượt chia sẻ và 251 lượt bình luận là con số ấn tượng trong buổi sinh hoạt toàn đoàn định kỳ của Đoàn xã Quỳnh Lập (Thị xã Hoàng Mai) bằng hình thức trực tuyến trong tối 23/3 vừa qua.

Theo chia sẻ của Bí thư Thị đoàn Hồ Cảnh Thuận, chủ đề sinh hoạt của tháng 3 xoay quanh hai nội dung chính, đó là ôn lại truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh sau 89 năm xây dựng, trưởng thành và tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong phòng, chống dịch Covid -19.

Quỳnh Lập là đơn vị đầu tiên của Thị xã thử nghiệm hình thức sinh hoạt định kỳ đầy mới mẻ này, tuy nhiên, bằng sự sáng tạo trong cách thức triển khai đã thu hút được sự tương tác của rất nhiều đoàn viên. Thông qua việc tổ chức mini game “Trò chơi kiến thức” gồm 12 câu hỏi, lần lượt các đoàn viên có câu trả lời nhanh nhất và chính xác nhất sẽ được nhận những phần quà ý nghĩa từ ban tổ chức.

Thông qua việc cung cấp đáp án cho từng câu hỏi, Ban chấp hành Đoàn xã Quỳnh Lập đã khéo léo lồng ghép những kiến thức thú vị liên quan đến nội dung chủ đề để chuyển tải đến lực lượng đoàn viên của địa phương. Đồng thời, không khí của buổi sinh hoạt cũng vì vậy mà sôi nổi hơn, gắn kết hơn.

Buổi sinh hoạt không chỉ thu hút được 586 đoàn viên, thanh niên địa phương tham gia mà còn tạo được tính lan tỏa, tương tác đến từ các đơn vị lân cận trên địa bàn Thị xã Hoàng Mai.

Tại các địa phương ven biển khác của Nghệ An như Quỳnh Lưu, Diễn Châu cũng triển khai hiệu quả hoạt động này. Theo chia sẻ của đại diện các tổ chức Đoàn, từ lâu lực lượng đoàn viên, thanh niên địa phương có sự biến động về số lượng rất lớn. Lý do là bởi đa phần lực lượng trẻ đều tham gia vào những chuyến đánh bắt dài ngày hoặc đi làm ăn xa nên không thể có mặt đầy đủ tại các buổi sinh hoạt chi đoàn.

Vậy nhưng, nhờ sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến mà nhiều đoàn viên đang ở xa nơi cư trú tại các xã Quỳnh Châu, Quỳnh Hậu, Sơn Hải (huyện Quỳnh Lưu) và Minh Châu, Diễn Đồng, Diễn Đoài (huyện Diễn Châu) đều đã có thể tham gia đóng góp ý kiến và trả lời các câu hỏi, trò chơi trong chương trình sinh hoạt.

Thanh Chương
Tại Thanh Chương, kết thúc buổi sinh hoạt chi đoàn bằng hình thức trực tuyến, 5 cơ sở Đoàn gồm Thanh Đồng, Thanh Đức, Thanh Tùng, Thị trấn và Thanh Lĩnh đã thu hút được trên 1.150 lượt tương tác. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Đối với các địa phương miền núi, các cơ sở Đoàn tại Tân Kỳ, Quế Phong, Thanh Chương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu…là những đơn vị được đánh giá cao về sự đầu tư trong nội dung và hình thức thể hiện.

Với 5 cơ sở Đoàn tổ chức sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến, Thanh Chương là địa phương có nhiều đơn vị đăng ký thực hiện nhất trong 21 huyện, thành, thị toàn tỉnh. Dù lần đầu tổ chức, tuy nhiên các cơ sở Đoàn tại Thanh Chương vẫn thực hiện đầy đủ các nội dung quan trọng gồm thông qua các hoạt động trong Tháng Thanh niên của Đoàn xã, hướng dẫn rửa tay đúng cách theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, triển khai các trò chơi tương tác và định hướng công tác đoàn trong tháng tới.

Đặc biệt, tại xã Thanh Tùng, BCH Đoàn xã đã phát động quyên góp, ủng hộ cuộc chiến chống Covid-19 bằng hình thức trực tuyến. Tại điểm chính, tất cả các ủy viên BCH Đoàn xã đều tham gia ủng hộ trực tiếp còn các chi đoàn xóm tham gia ủng hộ bằng cách đăng ký trực tuyến.

Anh Hoàng Văn Trường - Phó Bí thư Đoàn xã Thanh Tùng cho biết, đây là lần đầu tiên đoàn xã tổ chức sinh hoạt bằng hình thức trực tuyến. Dù cơ sở vật chất còn khó khăn nhưng tất cả các chi đoàn đều hưởng ứng nhiệt tình. Đặc biệt, rất nhiều thanh niên xa quê đi làm ăn ở miền Nam, miền Bắc và cả con em ở nước ngoài cũng theo dõi buổi sinh hoạt và có những phản hồi tích cực. Trong thời gian tới, đoàn xã sẽ tiếp tục phát huy hình thức này trong việc đa dạng các hoạt động đoàn.
Để khuấy động không khí sôi nổi hơn, nhiều tiết mục văn nghệ đã được biểu diễn trực tiếp trước màn hình máy quay để gửi đến hàng nghìn lượt người xem thông qua buổi livestream.

Kết thúc buổi sinh hoạt, 5 cơ sở Đoàn tại Thanh Chương đã nhận được trên 1.150 lượt tương tác, lượt chia sẻ và bình luận từ các đoàn viên, thanh niên.  

Tân Kỳ
 Buổi sinh hoạt toàn đoàn của Đoàn xã Kỳ Sơn (huyện Tân Kỳ) thông qua hình thức livestream. Ảnh: Tỉnh đoàn Nghệ An

Tại Tân Kỳ, các đoàn xã đã triển khai thêm nhiều nội dung thiết thực như cung cấp kiến thức về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; phát động cuộc thi tìm hiểu Lịch sử tỉnh Nghệ An 990 năm hình thành và phát triển; cuộc thi vẽ tranh với chủ đề Bảo vệ sức khỏe và phòng chống dịch Covid-19.

Thông qua hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm, trò chơi "Đuổi hình bắt chữ" và hỏi nhanh - đáp gọn, 3 đơn vị Đoàn xã: Kỳ Sơn, Nghĩa Đồng và Đồng Văn. Các cuộc sinh hoạt đã thu hút đã thu hút 1094 lượt like,  748 lượt bình luận và 238 lượt chia sẻ.

Đề cập đến việc phát động sinh hoạt toàn đoàn bằng hình thức trực tuyến, đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Bước vào Tháng Thanh niên năm 2020,  tất cả các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc Trung ương Đoàn TNCS HCM đã nhận được công văn quán triệt phương hướng tổ chức hoạt động của Trung ương Đoàn. Công văn này dựa trên Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch Covid - 19. Trong đó chủ đạo là việc hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng.

Các nội dung sinh hoạt được Ban Chấp hành Đoàn xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu) chuẩn bị đầy đủ, phong phú. Ảnh: Lương Nga
Các nội dung sinh hoạt được Ban Chấp hành Đoàn xã Châu Hạnh (huyện Quỳ Châu) chuẩn bị đầy đủ, phong phú. Ảnh: Lương Nga
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã bàn bạc và đi đến thống nhất phát động các cơ sở Đoàn trên toàn tỉnh thực hiện sinh hoạt toàn đoàn bằng hình thức trực tuyến. Dưới sự hướng dẫn, chỉ đạo của Tỉnh đoàn, 89 đơn vị điểm đã chuẩn bị chu đáo và sáng tạo các nội dung tuyên truyền trong buổi sinh hoạt. Kết thúc đêm đầu tiên triển khai, các cơ sở Đoàn đã nhận được sự quan tâm rất lớn đến từ lực lượng đoàn viên, thanh niên trong, ngoài tỉnh.
Thời gian tới, nếu tình hình dịch bệnh còn tiếp tục diễn biến phức tạp, Tỉnh đoàn Nghệ An sẽ tiếp tục vận động các cơ sở Đoàn vận dụng hình thức sinh hoạt này để phong trào được lan rộng và đạt hiệu quả cao.

Các cơ sở Đoàn tại Nghệ An tổ chức sinh hoạt chi đoàn bằng hình thức trực tuyến lần này:

1.    Huyện đoàn Anh Sơn: Tam Sơn, Long Sơn, Khai Sơn, thị trấn Anh Sơn.

2.    Huyện đoàn Tân Kỳ: Kỳ Sơn, Đồng Văn, Nghĩa Bình.

3.    Huyện đoàn Diễn Châu: Minh Châu, Diễn Đồng, Diễn Đoài.

4.     Huyện đoàn Yên Thành: Bảo Thành, Tân Thành, Công Thành.

5.    Huyện đoàn Quỳ Hợp: Châu Lộc, Châu Thái, Châu Hồng.

6.     Thị đoàn Thái Hòa: Đông Hiếu, Nghĩa Mỹ, Long Sơn.

7.    Thành đoàn Vinh: Vinh Tân, Hưng Đông, Cửa Nam.

8.     Huyện đoàn Đô Lương: Thuận Sơn, Yên Sơn, Thượng Sơn, Hiến Sơn.

9.     Huyện đoàn Quỳnh Lưu: Quỳnh Châu, Quỳnh Hậu, Sơn Hải

10. Huyện đoàn Hoàng Mai: Quỳnh Lập.

11.  Huyện đoàn Tương Dương: Tam Đình, Thị trấn, Xá Lượng.

12.  Huyện đoàn Kỳ Sơn: Hữu Kiệm, Thị trấn, Tà Cạ.

13.  Huyện đoàn Nghi Lộc: Nghi Yên, Nghi Thịnh, Nghi Thuận.

14.  Huyện đoàn Con Cuông: đơn vị Huyện đoàn.

15.  Huyện đoàn Quỳ Châu: Châu Bình, Châu Hạnh, Thị trấn.

16.  Huyện đoàn Quế Phong: Trường THPT Quế Phong, Đồng Văn, Mường Nọc.

17. Thị đoàn Cửa Lò: Nghi Hải, Nghi Thủy, Nghi Hòa.

18.  Huyện đoàn Hưng Nguyên: Hưng Tân, Hưng Nghĩa, Châu Nhân.

19.  Huyện đoàn Nam Đàn: Nam Anh, Nam Thanh, Nam Kim, Trung Phúc Cường.

20.  Huyện đoàn Nghĩa Đàn: Nghĩa Thành, Nghĩa Hiếu, Nghĩa Khánh.

21.  Huyện đoàn Thanh Chương: Thanh Đồng, Thanh Đức, Thanh Tùng, Thị trấn và Thanh Lĩnh phối hợp tổ chức.

22.  Đoàn thanh niên Công an tỉnh: Phòng Tham mưu, phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, phòng quản lý hành chính và trật tự xã hội.

tin mới

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.