Tiền đạo Nguyễn Công Phượng trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần hai năm vắng bóng
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng được huấn luyện viên Kim Sang Sik triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam sau gần hai năm vắng bóng. Anh trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.
Ngày 22/5/2025, HLV Kim Sang-sik đã chính thức công bố danh sách 23 tuyển thủ quốc gia Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu quan trọng gặp đội tuyển Malaysia, trong khuôn khổ lượt trận thứ hai bảng F, Vòng loại cuối cùng Asian Cup 2027.
Bên cạnh bộ khung đã làm nên chiến tích vô địch ASEAN Cup 2024, sự trở lại của tiền đạo Nguyễn Công Phượng chính là điểm nhấn lớn nhất, mang đến nhiều kỳ vọng từ người hâm mộ.

Sau gần 2 năm vắng bóng trong màu áo đội tuyển quốc gia kể từ trận giao hữu với Palestine hồi tháng 9/2023, Công Phượng đã có màn tái xuất đầy ấn tượng. Tiền đạo sinh năm 1995 đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại giải hạng Nhất quốc gia 2024/25 với 7 pha lập công cho Câu lạc bộ Trường Tươi Bình Phước. Phong độ ổn định và đẳng cấp vốn có của anh đã thuyết phục được huấn luyện viên Kim Sang-sik điền tên vào danh sách triệu tập, một sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực thầm lặng của cầu thủ từng là niềm hy vọng số một của bóng đá Việt Nam.
Sự trở lại của Công Phượng không chỉ là câu chuyện về chuyên môn, mà còn mang ý nghĩa tinh thần to lớn. Trong một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ, Công Phượng được kỳ vọng sẽ mang đến nguồn cảm hứng, kinh nghiệm trận mạc và khả năng tạo đột biến mà không nhiều cầu thủ hiện tại có thể sánh được.

Danh sách triệu tập lần này tiếp tục quy tụ những cái tên đã góp công lớn trong chiến dịch vô địch khu vực cuối năm ngoái, như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, các hậu vệ Đỗ Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Văn Vĩ, hay các tiền vệ Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hai Long và Nguyễn Hoàng Đức. Trên hàng công, ngoài Công Phượng còn có sự góp mặt của Phạm Tuấn Hải và Nguyễn Tiến Linh, bộ đôi từng thi đấu ăn ý và hiệu quả.
Bên cạnh những trụ cột quen thuộc, huấn luyện viên Kim Sang Sik cũng mạnh dạn trao cơ hội cho các gương mặt mới. Đáng chú ý là hậu vệ Cao Pendant Quang Vinh, cầu thủ mang hai dòng máu Việt – Pháp, vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch hồi tháng 3.
Đây sẽ là lần đầu tiên Quang Vinh khoác áo đội tuyển quốc gia. Ở vị trí thủ môn, Nguyễn Filip cũng đánh dấu sự trở lại sau thời gian vắng mặt vì lý do gia đình, cùng với phong độ cao trong màu áo Câu lạc bộ Công an Hà Nội tại giải các câu lạc bộ Đông Nam Á 2024/25.

Tuy nhiên, Đội tuyển Việt Nam lần này cũng chịu tổn thất lực lượng với sự vắng mặt của nhiều trụ cột do chấn thương như Nguyễn Xuân Son, Bùi Vĩ Hào, Doãn Ngọc Tân, Hồ Tấn Tài và Nguyễn Văn Toàn. Gần nhất, hậu vệ Vũ Văn Thanh cũng buộc phải rút lui sau khi bị đau ở trận chung kết lượt về giải các câu lạc bộ Đông Nam Á.
Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 29/5. Dù Câu lạc bộ Công an Hà Nội còn bận thi đấu bù vòng 20 V.League ngày 3/6, nhưng đội bóng vẫn cam kết tạo điều kiện tối đa cho các tuyển thủ trở về phục vụ quốc gia. Điều này thể hiện sự đồng lòng và quyết tâm hướng tới mục tiêu cao nhất: giành chiến thắng trước Malaysia trong chuyến làm khách trên sân Bukit Jalil ngày 9/6 tới.
Trận đấu này được xem là "bản lề" trong cuộc cạnh tranh vị trí đầu bảng F, vị trí đồng nghĩa với tấm vé trực tiếp đến Vòng chung kết Asian Cup 2027. Và trong hành trình đó, sự trở lại của Công Phượng không chỉ là một dấu ấn cá nhân, mà còn là lời khẳng định rằng, những chiến binh đích thực không bao giờ lùi bước./.
