Làn sóng Covid-19 thứ hai sẽ tàn khốc, chết chóc hơn so với đợt đầu tiên

Theo Dương Lâm (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo làn sóng Covid-19 thứ hai tàn khốc, chết chóc hơn so với đợt đầu tiên.
Làn sóng Covid-19 thứ hai sẽ tàn khốc, chết chóc hơn so với đợt đầu tiên ảnh 1
Tổng thống Pháp Macron. Ảnh: Euronews

“Virus đang lây lan với tốc độ mà ngay cả những dự báo bi quan nhất cũng không thể lường trước được”, ông Macron phát biểu trên truyền hình. “Cũng như tất cả các nước láng giềng, chúng ta bị nhấn chìm bởi sự gia tăng đột ngột của virus. Tất cả chúng ta đều ở cùng vị trí, bị nhấn chìm bởi làn sóng thứ hai mà chúng ta biết sẽ tàn khốc hơn, chết chóc hơn lần đầu”.

Các biện pháp mới mà ông Macron công bố có hiệu lực từ hôm nay (30/10) và sẽ kéo dài đến ngày 1/12. Theo đó, mọi người phải ở trong nhà ngoại trừ việc mua hàng hóa thiết yếu, thăm khám hoặc tập thể dục (tối đa một giờ một ngày).

Người dân được đi làm nếu không thể làm từ xa. Các trường đại học chỉ dạy trực tuyến. Nhà máy, trang trại, một số dịch vụ công được hoạt động; nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng bán đồ không thiết yếu sẽ đóng cửa ít nhất 2 tuần tới…

Theo số liệu cập nhật trên Worldometers, trong 24 giờ qua, Pháp đã có thêm 47.637 ca nhiễm mới và 235 ca tử vong. Như vậy, kể từ đầu dịch tới nay, quốc gia châu Âu đã có 1.282.769 ca nhiễm Covid-19 với 36.020 ca tử vong.

Làn sóng Covid-19 thứ hai sẽ tàn khốc, chết chóc hơn so với đợt đầu tiên ảnh 2
Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Euronews

Hơn 45 triệu người mắc Covid-19

Dịch Covid-19 đến nay đã tấn công 216 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, lây nhiễm cho 45.294.739 người, trong đó 1.185.535 người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, thế giới cũng chứng kiến 32.942.919 trường hợp hồi phục sau điều trị.

Mỹ là quốc gia chịu thiệt hại nặng nhất bởi dịch Covid-19, với 9.202.426 ca nhiễm và 234.084 ca tử vong. Ấn Độ xếp thứ hai với 8.088.046 ca nhiễm và 121.131 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil, với 5.494.376 ca nhiễm và 158.969 ca tử vong.

Châu Âu đang chứng kiến số ca lây nhiễm mới tăng vọt trở lại. Ngoài Pháp, Đức - nền kinh tế số 1 châu Âu cũng phải đóng cửa nhà hàng, quán bar, nhà hát từ 2-30/11. Trường học, cửa hàng vẫn mở cửa nhưng hạn chế số người ra vào cùng lúc.

"Chúng ta phải hành động nhanh. Hệ thống y tế Đức có thể đối phó với đại dịch ngay bây giờ nhưng với tốc độ lây nhiễm như hiện nay, nếu không làm gì, hệ thống y tế sẽ tới giới hạn cực đại trong vài tuần", Thủ tướng Đức Merkel cảnh báo.

Tuy nhiên, phát biểu tại hội nghị trực tuyến với lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu hôm 29/10, bà Merkel cho rằng phải tiếp tục mở cửa biên giới để duy trì thông thương hàng hóa nội khối, giúp kinh tế vận hành ổn định.

Trong 24 giờ qua, Đức đã có thêm 18.732 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 kể từ đầu dịch tới nay lên 498.353 người. Số ca tử vong mới được ghi nhận là 76 trường hợp, đưa tổng số người thiệt mạng lên 10.435.

Nước Anh cùng ngày ghi nhận thêm 23.065 trường hợp mắc Covid-19 và 280 ca tử vong. Hiện tổng số người nhiễm dịch của xứ sở sương mù là 965.340, trong đó bao gồm 45.955 trường hợp thiệt mạng, theo số liệu cập nhật trên Worldomters.

Tại Đông Nam Á, đứng đầu về số ca mắc trong ngày 29/10 là Indonesia với 3.565 ca, nâng tổng số ca bệnh lên 404.048. Indonesia cũng ghi nhận số ca tử vong trong ngày cao nhất ASEAN với 89 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 13.701.

Đứng thứ hai về ca mắc Covid-19 trong khu vực ngày 29/10 là Philippines với 1.761 ca, nâng tổng số ca mắc lên 376.935. Vùng dịch lớn thứ hai ASEAN cũng ghi nhận 33 ca tử vong mới, nâng tổng số ca tử vong lên 7.147.

tin mới

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

NATO – Nga: Cuộc chiến không khoan nhượng ở Ukraine

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Ba Lan mới đây cho biết, việc binh lính NATO ở Ukraine là “điều bí mật mà ai cũng biết”. Tuy nhiên, NATO đang gặp nhiều khó khăn trong việc giúp Ukraine trụ vững trước đòn tiến công của Nga. NATO ngày càng cảm nhận rõ hơn về mối đe dọa trực tiếp.

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

Báo Mỹ: Ukraine không có vũ khí để chống 'bom thần kỳ' của Nga

(Baonghean.vn) - Theo Forbes, bom lượn KAB đã trở thành "vũ khí thần kỳ" thực sự của Nga. Trong khi đó, Lực lượng vũ trang Ukraine phàn nàn rằng, họ không có biện pháp nào đối phó. Có thể máy bay chiến đấu F-16 sẽ hỗ trợ Kiev, nhưng phải chờ đợi cho đến khi chúng xuất hiện đủ số lượng.

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine trở thành cuộc chiến Nga - phương Tây

(Baonghean.vn) - “Chúng ta đang ở trong tình trạng chiến tranh” - lời khẳng định này của thư ký báo chí Tổng thống Nga, Dmitry Peskov gần như được hiểu là một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận của Điện Kremlin, không phải chỉ đánh giá xung đột ở Ukraine, mà cả tình hình ở Nga nói chung.

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

Quân đội Pháp có thực sự hành quân đến Ukraine?

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh xung đột hiện nay, nếu 2.000 binh lính Pháp được cử đến Ukraine, sẽ chỉ như “một giọt nước trong đại dương”. Hơn nữa, nếu thực sự phương Tây nỗ lực muốn xoay chuyển tình hình, thì họ liệu có tuyên bố công khai và tích cực về việc gửi quân tới Ukraine như vậy?

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

Tướng Cương: IS có thể là 'công cụ' gây ra vụ khủng bố đẫm máu ở Nga

(Baonghean.vn) - Vụ khủng bố đẫm máu tại nhà hát Crocus City Hall vùng ngoại ô Moskva tối 22/3 trở thành tâm điểm của dư luận thế giới. Liên quan vụ việc, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương – nguyên Viện trưởng Viện chiến lược Bộ Công an nêu quan điểm trong cuộc trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

Bản tin quốc tế: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở ngoại ô Moskva đều là người nước ngoài

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế hôm nay có những thông tin sau: Tất cả nghi phạm thực hiện vụ khủng bố ở Nga đều là người nước ngoài; Ukraine tập kích loạt tên lửa vào Crimea; Mỹ thông qua dự luật 1,2 nghìn tỷ USD ngăn chính phủ đóng cửa; Tổng Thư ký LHQ kêu gọi ngừng bắn tại Gaza.

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

Cựu cố vấn Lầu Năm Góc cho rằng tình báo phương Tây có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Nga

(Baonghean.vn) - Cựu cố vấn Lầu Năm Góc, Đại tá đã nghỉ hưu Douglas McGregor cho rằng, các cơ quan tình báo phương Tây - CIA và MI6, có thể liên quan đến vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus ở ngoại ô Moskva, và những kẻ tấn công liên quan đến các phần tử chiến đấu ở phía Ukraine.

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

Mỹ và Nga thức tỉnh châu Âu về quốc phòng

(Baonghean.vn) - Châu Âu như được thức tỉnh, sau một thời gian lơ là đầu tư phát triển quốc phòng, và bị phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ. EU cố gắng chuẩn bị cho một tương lai, trong đó Tổng thống Putin, và rất có thể là ông Donald Trump sẽ đóng vai trò quan trọng. 

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

WHO kêu gọi Israel mở thêm cửa khẩu vào Gaza

(Baonghean.vn) - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định, viện trợ đường bộ thông qua các cửa khẩu là biện pháp tốt nhất để có thể ngăn chặn nguy cơ xảy ra nạn đói tại Gaza.