Làng đóng tàu nhộn nhịp ngày cuối năm

(Baonghean.vn)- Để những chiếc tàu vươn khơi đánh bắt hải sản trong dịp đầu năm mới Đinh Dậu, hiện nay nhiều cơ sở đóng tàu ở huyện Quỳnh Lưu đang tập trung nhân lực, máy móc làm tăng ca để kịp tiến độ.

Huyện Quỳnh Lưu có khoảng 18 cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, trong đó có 10 cơ sở đóng tàu lớn ở Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Thọ, Tiến Thủy và An Hòa.. Bình quân, mỗi cơ sở đóng mới từ 7 – 10 chiếc tàu/năm.
Huyện Quỳnh Lưu có khoảng 18 cơ sở đóng mới và sửa chữa tàu thuyền, trong đó có 10 cơ sở đóng tàu lớn ở Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Thọ, Tiến Thủy và An Hòa.. Bình quân, mỗi cơ sở đóng mới từ 7 – 10 chiếc tàu/năm.
 Ông Nguyễn Văn Xang- Chủ cơ sở đóng tàu Tiến Xang ( xã Quỳnh Thọ) cho biết, hiện giờ chúng tôi đang khẩn trương hoàn thành 5 chiếc, trong đó 3 chiếc đóng theo NĐ 67. Để sớm bàn giao cho ngư dân khai thác vào đầu năm mới, chúng tôi đang huy động 35 công nhân làm tăng ca.
Ông Nguyễn Văn Xang - Chủ cơ sở đóng tàu Tiến Xang ( xã Quỳnh Thọ) cho biết, hiện giờ chúng tôi đang khẩn trương hoàn thành 5 chiếc, trong đó 3 chiếc đóng theo NĐ 67. Để sớm bàn giao cho ngư dân khai thác vào đầu năm mới, chúng tôi đang huy động 35 công nhân làm tăng ca.
Được thành lập từ cuối năm 2014, và hoạt động chính thức năm 2015, cơ sở đóng tàu Tiến Xang đã đóng mới nhiều chiếc tàu to, hiện đại. Năm 2016, cơ sở đóng 10 chiếc, trong đó 7 chiếc NĐ 67 có công suất 800 CV trở lên.  Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Xang kiểm tra chất lượng gỗ trước khi đưa vào đóng tàu.
Được thành lập từ cuối năm 2014, và hoạt động chính thức năm 2015, cơ sở đóng tàu Tiến Xang đã đóng mới nhiều chiếc tàu to, hiện đại. Năm 2016, cơ sở đóng 10 chiếc, trong đó 7 chiếc NĐ 67 có công suất 800 CV trở lên. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Xang kiểm tra chất lượng gỗ trước khi đưa vào đóng tàu.
Tại cơ sở đóng tàu Ngò Thủy ở xã Quỳnh Nghĩa, công nhân cũng đang tích cực hoàn thành công việc của mình. Từ đầu năm đến nay, cơ sở đã đóng được 5 chiếc vươn khơi, mỗi chiếc có công suất trên 400 CV, trị giá 800 triệu/chiếc. Hiện nay, cơ sở đang tiếp tục đóng 2 chiếc có công suất trên 400 CV) và sẽ hoàn thành vào dịp trước Tết.
Tại cơ sở đóng tàu Ngò Thủy ở xã Quỳnh Nghĩa, công nhân cũng đang tích cực hoàn thành công việc của mình. Từ đầu năm đến nay, cơ sở đã đóng được 5 chiếc vươn khơi, mỗi chiếc có công suất trên 400 CV, trị giá 800 triệu/chiếc. Hiện nay, cơ sở đang tiếp tục đóng 2 chiếc có công suất trên 400 CV) và sẽ hoàn thành vào dịp trước Tết.
 Mặc dù công việc được triển khai khẩn trương, nhưng việc đảm bảo an toàn con tàu vẫn được các cơ sở đặt lên hàng đầu. Con tàu chắc chắn, an toàn phải đảm bảo được 2 yếu tố là: mẫu mã đẹp, chắc chắn và nguyên liệu gỗ tốt: sến, táu, xăng lẻ, kiền kiền.
Mặc dù công việc được triển khai khẩn trương, nhưng việc đảm bảo an toàn con tàu vẫn được các cơ sở đặt lên hàng đầu. Con tàu chắc chắn, an toàn phải đảm bảo được 2 yếu tố là: mẫu mã đẹp, chắc chắn và nguyên liệu gỗ tốt: sến, táu, xăng lẻ, kiền kiền.
Công nhân đang khoan lỗ dưới khoang tàu để vít chặt máy móc vào thuyền.
Công nhân đang khoan lỗ dưới khoang tàu để vít chặt máy móc vào thuyền.
Công đoạn lắp ghép vỏ tàu, đây là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm cao của công nhân.
Công đoạn lắp ghép vỏ tàu, đây là công đoạn đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm cao của công nhân.
Để nước không rò rỉ vào khoang thuyền, tổ thợ dùng gỗ vụn trộn với các loại hóa chất để làm chặt cứng các khe hở.
Để nước không rò rỉ vào khoang thuyền, tổ thợ dùng gỗ vụn trộn với các loại hóa chất để làm chặt cứng các khe hở.
Ca bin của một con tàu đã được hoàn thiện.
Ca bin của một con tàu đã được hoàn thiện.
Năm 2016, toàn huyện Quỳnh Lưu đóng mới 44 chiếc tàu có công suất 400 CV trở lên, trong đó có 22 chiếc tàu NĐ 67 đã hoàn thiện vươn khơi khai thác hải sản. Nâng tổng số tàu thuyền toàn huyện lên 1.279 phương tiện.
Năm 2016, toàn huyện Quỳnh Lưu đóng mới 44 chiếc tàu có công suất 400 CV trở lên, trong đó có 22 chiếc tàu NĐ 67 đã hoàn thiện vươn khơi khai thác hải sản, nâng tổng số tàu thuyền toàn huyện lên 1.279 phương tiện.

Việt Hùng

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.