Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn kiểm tra, thăm, tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Ngày 18/7, các đoàn công tác của huyện Kỳ Sơn đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng tuyến đầu chống dịch và các hộ dân nằm trong khu vực cách ly y tế trên địa bàn.

* Đồng chí Nguyễn Hữu Minh - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động đã đến thăm hỏi, động viên và trao tặng 170 suất quà gồm thực phẩm và các nhu yếu phẩm, cho tập thể cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch và 152 hộ dân nằm trong khu vực cách ly y tế (bản La Ngan, xã Chiêu Lưu nơi phát hiện 2 trường hợp nhiễm Covid-19).

Được biết, số quà trên do Hội Chữ thập đỏ, Liên đoàn Lao động huyện kêu gọi từ các đơn vị, các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà động viên tinh thần các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch ở xã Chiêu Lưu. Ảnh: Hồng Thoa
Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà động viên tinh thần các cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch ở xã Chiêu Lưu. Ảnh: Hồng Thoa

Đoàn công tác còn đến thăm, kiểm tra các chốt chặn tại các điểm bản hiện đang thực hiện cách ly theo Chỉ thị 16 trên địa bàn xã Chiêu Lưu.

Hồng Thoa

* Cùng ngày, đoàn công tác do đồng chí Vi Hòe - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm trưởng đoàn cùng các đồng chí Lỳ Bá Thái - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đại diện Văn phòng Huyện ủy, MTTQ huyện đã đi kiểm tra, thăm hỏi, động viên và tặng quà lực lượng tuyến đầu như: Công An, Quân Sự, Trung tâm Y tế huyện và các chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 tại xã Chiêu Lưu.

Tại các điểm đến thăm, lãnh đạo huyện đã ghi nhận những nỗ lực vì sức khỏe cộng đồng và chia sẻ những khó khăn, vất vả với lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các lực lượng trực chốt tích cực tuyên truyền, vận động để người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường công tác kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn quản lý, đảm bảo trực 24/24 giờ, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" và xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm Covid-19; đảm bảo các trang thiết bị bảo hộ cho lực lượng tham gia trực chốt và các lực lượng tuyến đầu.

Đồng thời, cũng đề nghị chốt kiểm soát dịch không được lơ là chủ quan, thực hiện nghiêm các quy định về phòng dịch, nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

Đồng Chí Vi Hòe Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo huyện trao quà cho Ban Chỉ huy quân sự huyện. Ảnh:
Đồng Chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy và lãnh đạo huyện trao quà cho Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Ảnh: Hà Thị Cương

Dịp này, đồng chí Bí thư Huyện ủy thay mặt các đồng chí lãnh đạo cùng đi trong đoàn đã trực tiếp trao tặng 105 triệu đồng tiền mặt và một số nhu yếu phẩm, để động viên các lực lượng tuyến đầu và các điểm chốt tại xã Chiêu Lưu trực tiếp làm nhiệm vụ kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19.

Đại diện lực lượng làm nhiệm vụ trực tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cảm ơn các đồng chí lãnh đạo huyện đã kịp thời quan tâm, chia sẻ, động viên; đây sẽ là nguồn động lực để cán bộ, chiến sĩ trực làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

tin mới

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.