Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Trường Đại học Y khoa Vinh

(Baonghean.vn) – Sáng ngày 19/11, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An do đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã tới dự và chúc mừng các thầy cô giáo nhà trường. 

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo Trường Đại học Y khoa Vinh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các thầy cô giáo Trường Đại học Y khoa Vinh nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Trường  Đại học Y khoa Vinh hiện đào tạo 5 ngành đại học, 5 ngành cao đẳng và 3 ngành trung cấp  chuyên nghiệp; Quy mô đào tạo ngày càng tăng, tuyển sinh chính quy hàng năm từ 1.800 - 2.000 HSSV, lưu lượng xấp xỉ 5.500 -  6.000. Tỷ lệ tốt nghiệp khá giỏi đạt 65%.

Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của các em học sinh, sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh.
Chương trình văn nghệ chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam của các em học sinh, sinh viên Trường Đại học Y khoa Vinh.

Trong những năm qua, Trường đã không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chất lượng đào tạo; đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phát triển trường thành trung tâm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực y tế có chất lượng cho Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ.

Đồng chí Lê Minh Thông bày tỏ mong muốn tập thể nhà trường đoàn kết, ra sức nâng cao chất lượng đào tạo, khẳng định thương hiệu.
Đồng chí Lê Minh Thông bày tỏ mong muốn tập thể nhà trường đoàn kết, ra sức nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển toàn diện.

Phát biểu chúc mừng các thầy cô giáo Trường Đại học Y khoa Vinh, đồng chí Lê Minh Thông bày tỏ mong muốn nhà trường ngày càng phát triển toàn diện; đổi mới về giáo dục, đào tạo; nâng cao chất lượng, thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho khu vực Bắc Trung bộ.

Cũng trong buổi lễ này, Trường Đại học Y khoa Vinh tổ chức đánh giá chương trình phối kết hợp giữa  các bệnh viện và Nhà trường trong công tác đào tạo/.

Thanh Sơn

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.