Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung và Đại thi hào Nguyễn Du

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 21/4, đoàn công tác của tỉnh Đồng Nai do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Hoàng Đế Quang Trung, TP. Vinh (Nghệ An).
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và các đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Thành Duy

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và các đại biểu về dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Thành Duy

Cùng dự có đồng chí Cao Tiến Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Về lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Bùi Đình Long - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số ban, ngành và TP. Vinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Thành Duy

Thành kính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Hoàng đế Quang Trung, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Nghệ An bày tỏ tấm lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của vị anh hùng dân tộc, nhà quân sự thiên tài đã có công đánh đuổi thù trong, giặc ngoài, thống nhất giang sơn, canh tân đất nước vào cuối thế kỷ XVIII.

Cuộc đời và sự nghiệp của Hoàng đế Quang Trung là tấm gương sáng về tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, tự lực, tự cường chống giặc ngoại xâm và xây dựng đất nước. Tinh thần của Hoàng đế Quang Trung đã góp phần tạo nên khí phách, trí tuệ và bản lĩnh cho dân tộc Việt Nam.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Nghệ An nghe giới thiệu về Phượng Hoàng Trung Đô, gắn với tên tuổi Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Thành Duy
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Nghệ An nghe giới thiệu về Phượng Hoàng Trung Đô, gắn với tên tuổi Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Thành Duy

Ngày 3/9 năm Mậu Thân (1/10/1788), Hoàng đế Quang Trung đã xuống chiếu giao tổ chức xây dựng thành Phượng Hoàng Trung Đô ở vùng đất giữa núi Dũng Quyết và núi Kỳ Lân để định đô tính kế lâu dài. Tuy nhiên, khi kế hoạch dời đô còn dang dở thì vị anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ đột ngột băng hà.

Để tưởng nhớ đến công lao to lớn của người anh hùng áo vải, lưu giữ mối gắn bó keo sơn giữa Hoàng đế Quang Trung với quê cha đất tổ Nghệ An, ngày 15/8/2005, UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi công xây dựng Đền thờ Hoàng đế Quang Trung và khánh thành vào ngày 7/5/2008.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đền thờ Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Thành Duy

Chiều cùng ngày, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và Nghệ An về dâng hương tại Khu Lưu niệm Nguyễn Du, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Khu Di tích Đại thi hào Nguyễn Du là một quần thể công trình kiến trúc thờ tự, tưởng niệm Nguyễn Du cùng những bậc tài danh kiệt xuất của dòng họ Nguyễn ở Tiên Điền.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Hà Tĩnh về thăm mộ Đại thi hào Nguyễn Du tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Hà Tĩnh về thăm mộ Đại thi hào Nguyễn Du tại thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng lễ, dâng hoa trước phần mộ Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai và Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An dâng lễ, dâng hoa trước phần mộ Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm trước mộ Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm trước mộ Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Hà Tĩnh đã về dâng hoa, dâng hương trước phần mộ và linh điện Đại thi hào Nguyễn Du tưởng nhớ, tri ân những đóng góp to lớn của Đại thi hào cho nền văn hóa của dân tộc.

Nguyễn Du (1765 - 1820), tên tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, nguyên quán tại làng Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, phủ Đức Quang, trấn Nghệ An (nay thuộc tỉnh Hà Tĩnh) nhưng sinh ra và lớn lên tại Thăng Long (Hà Nội ngày nay). Từ nhỏ Nguyễn Du đã được tiếp thu sâu sắc tinh hoa văn hóa của cả 3 vùng: Xứ Nghệ, Thăng Long và Kinh Bắc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng đoàn đại biểu thành kính thực hiện Lễ tưởng niệm tại linh điện Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Nghệ An và Hà Tĩnh cùng đoàn đại biểu thành kính thực hiện Lễ tưởng niệm tại linh điện Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương tại linh điện Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh dâng hương tại linh điện Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dâng hương tại linh điện Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy

Các đồng chí Thái Thanh Quý - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An và Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh dâng hương tại linh điện Đại thi hào Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và về dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời, sự nghiệp của Đại thi hào Nguyễn Du và về dòng họ Nguyễn Tiên Điền. Ảnh: Thành Duy

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Khu lưu niệm Nguyễn Du. Ảnh: Thành Duy

Nguyễn Du lớn lên trở thành người học rộng, tài cao, tinh thông cả Phật học và sành các môn thi, họa. Tác phẩm Truyện Kiều là một minh chứng rất rõ về Nguyễn Du. Đây là sự đóng góp rất lớn vào kho tàng văn học Việt Nam. Nguyễn Du được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới.

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...