Lãnh đạo tỉnh dự lễ khai giảng, đánh trống chào năm học mới

(Baonghean.vn) - Sáng 5/9, các đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND, UBND tỉnh đã dự lễ khai giảng năm học mới tại các điểm trường.
Sáng 5/9, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ khai giảng năm học mới 2019 – 2020 tại Trường THPT Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành. Tham dự lễ khai giảng có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH, huyện Yên Thành, Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, viên chức nhà trường cùng các em học sinh.
Năm học 2018 - 2019, Trường THPT Phan Đăng Lưu đã đạt được nhiều kết quả tốt trong công tác dạy và học, tiếp tục khẳng định vị trí lá cờ đầu trong ngành Giáo dục tỉnh Nghệ An. Trong kỳ thi học sinh giỏi tỉnh vừa qua, trường có 24 em học sinh đạt giải, đứng vị trí thứ 3 toàn tỉnh Nghệ An, xếp sau Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và THPT Huỳnh Thúc Kháng.
Trong cuộc thi sáng tạo Khoa học kỹ thuật, trường có 1 đề tài trong 7 đề tài của tỉnh Nghệ An dự thi cấp Quốc gia. Kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019, trường xuất sắc xếp vị trí thứ 8 trên toàn tỉnh.
Đồng chí Đinh Viết Hồng đánh trống khai giảng năm học mới 2019-2020 ở Trường THPT Phan Đăng Lưu. Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Đinh Viết Hồng đánh trống khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại Trường THPT Phan Đăng Lưu. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu chào mừng lễ khai giảng năm học mới tại Trường THPT Phan Đăng Lưu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy, Ban Giám hiệu, công chức, viên chức, học sinh nhà trường đã đạt được trong công tác quản lý, giảng dạy, học tập.
Phát biểu chúc mừng năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng trường THPT Phan Đăng Lưu sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt trong thời gian tới. Ảnh Thành Chung
Phát biểu chúc mừng năm học mới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  tin tưởng Trường THPT Phan Đăng Lưu sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tốt. Ảnh Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Năm học 2019 – 2020 là thời điểm nước rút để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhà trường cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của tỉnh, của ngành; lựa chọn và triển khai những nội dung thiết thực nhất tại Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; xác định rõ những mặt mạnh, để phát triển thành mũi nhọn, những bước đi chiến lược nâng cao chất lượng giáo dục.
Cùng với đó, Trường THPT Phan Đăng Lưu cần thường xuyên chăm lo xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, cảnh quan xanh – sạch – đẹp, đảm bảo an toàn giao thông; giáo dục kỹ năng sống, lồng ghép giáo dục tích hợp cho học sinh; chủ động tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, ngành Giáo dục để xây dựng cơ sở vật chất trường lớp theo hướng chuẩn hóa, hiện đại.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao lẵng hoa, quà chúc mừng tập thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao lẵng hoa, quà chúc mừng tập thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường. Ảnh: Thành Chung
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng đề nghị các  sở, ban, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền, tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội huyện Yên Thành có kế hoạch, biện pháp cụ thể để xây dựng cơ sở vật chất, môi trường giáo dục lành mạnh, tạo điều kiện để nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, là điểm sáng của ngành Giáo dục huyện Yên Thành và tỉnh Nghệ An.
Thành Chung

Dự lễ khai giảng tại Trường THCS Quang Tiến (TX.Thái Hòa), đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đạt được nhiều kết quả cao trong năm học 2019 - 2020.

Trường THCS Quang Tiến nằm trên đường Trà Lân, thuộc địa bàn khối Quang Phú, phường Quang Tiến (TX. Thái Hòa). Trường hiện có 34 cán bộ, giáo viên, nhân viên; 14 lớp, với 564 học sinh.

Ảnh: Đ.C
Toàn cảnh lễ khai giảng năm học 2019 - 2020 tại Trường THCS Quang Tiến. Ảnh: Đ.C

Trong năm học 2018 - 2019, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Quang Tiến đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trường được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến xuất sắc, được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Kế hoạch năm học 2019 - 2020, Trường THCS Quang Tiến tiếp tục duy trì thành tích đạt được và chú trọng nâng cao chất lượng dạy học, tiếp cận tốt với chương trình giáo dục phổ thông mới.
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Đặng Cường
Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh trống khai giảng năm học mới. Ảnh: Đặng Cường

Tại buổi lễ khai giảng, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao lẵng hoa của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhà trường; tặng quà học sinh nhà trường.

Phát biểu chúc mừng thầy và trò nhà trường, đồng chí Hoàng Viết Đường ghi nhận những kết quả mà trường đạt được. Đồng thời mong muốn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, đạt được nhiều kết quả cao trong năm học 2019 - 2020.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cần tích cực đổi mới công tác quản lý, phương pháp dạy học một cách sáng tạo, thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động của ngành Giáo dục; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Ảnh: Đ.C
Đồng chí Hoàng Viết Đường cùng lãnh đạo thị xã Thái Hòa tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Đ.C

Đối với các em học sinh, cần nêu cao tinh thần vượt khó, chuyên cần học tập, nâng cao kiến thức, rèn luyện đạo đức, trở thành con ngoan, trò giỏi và là chủ nhân tương lai của đất nước; đồng thời cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để nhà trường thực hiện tốt công tác dạy và học.

Đặng Nguyễn

Sáng 5/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đã đến dự lễ khai giảng năm học mới 2019 - 2020 tại Trường THPT Cửa Lò (thị xã Cửa Lò).

Cùng dự có đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh và lãnh đạo UBND, các phòng, ban, ngành, đơn vị trên địa bàn thị xã Cửa Lò.

Các địa biểu nghe đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong gưi rnganhf giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020 Ảnh Hoài Thu.
Các đại biểu nghe đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trong gửi ngành Giáo dục và Đào tạo nhân dịp khai giảng năm học mới 2019 - 2020. Ảnh: Hoài Thu.

Biểu dương và chúc mừng các thầy, cô giáo và học sinh Trường THPT Cửa Lò nhân ngày khai giảng năm học mới 2019 - 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa ghi nhận những nỗ lực, kết quả mà giáo viên, học sinh Trường THPT Cửa Lò trong thời gian qua đạt được; ghi nhận sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành đối với công tác giáo dục của nhà trường. Đồng chí Lê Ngọc Hoa mong muốn, trong năm học mới, thầy và trò nhà trường tập trung thực hiện tốt một số nội dung như:

Thứ nhất, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.

Thứ hai, chăm lo hơn nữa chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hóa truyền thống, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm cho học sinh.

Thứ ba, tiếp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý của nhà trường theo hướng tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu, đổi mới, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của học sinh; quan tâm chất lượng đội ngũ giáo viên, chú trọng công tác đảm bảo an ninh, trật tự trường học, y tế học đường.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Cửa Lò Ảnh Hoài Thu
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Hoa đánh trống khai giảng năm học mới tại Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Hoài Thu

Thứ tư, cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhân dân cần quan tâm chăm lo hơn nữa cho công tác giáo dục; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với nhà trường để giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời, tạo mọi điều kiện tối đa để đảm bảo cho học sinh yên tâm học tập.

Thứ năm, nhà trường cần tiếp tục cố gắng hơn nữa tự chăm lo, bảo quản hệ thống cơ sở vật chất, tạo môi trường xanh, sạch, đẹp, duy trì mô hình trường chuẩn Quốc gia.

Đại diện Hải đội 2 Bộ đội Biên phòng tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Cửa Lò Ảnh Hoài Thu.J
Đại diện Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó của Trường THPT Cửa Lò. Ảnh: Hoài Thu.

Cũng tại buổi lễ, đại diện Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh, đơn vị kết nghĩa với nhà trường đã tặng học bổng theo chương trình “Nâng bước em đến trường” cho học sinh mà đơn vị nhận đỡ đầu mỗi tháng 500.000 đồng đến hết cấp học. Một số tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Cửa Lò cũng tặng quà cho học sinh học giỏi, học sinh vượt khó học giỏi của Trường THPT Cửa Lò.

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.