Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội về triển khai Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 28/9, UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh để thảo luận một số nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

bna_IMG_3119.JPG
Toàn cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự cuộc làm việc có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Đệ - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành và TP. Vinh.

Về phía Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh có đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng và các thành viên của tổ.

SỚM THAM MƯU XÂY DỰNG CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ, VƯỢT TRỘI, THÍ ĐIỂM CHO NGHỆ AN

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

bna_IMG_3084.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu mở đầu cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Hiện nay, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An và của Chính phủ đang trong quá trình hoàn thiện để ban hành.

Tại cuộc làm việc, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Tổ Tư vấn đã trao đổi, thống nhất các nội dung, nhiệm vụ lớn cần triển khai trong thời gian tới nhằm sớm cụ thể hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, các thành viên Tổ Tư vấn thống nhất cho rằng, trong quá trình thực hiện Nghị quyết cần phân kỳ thời gian gắn với nhiệm vụ cụ thể, theo phương châm có trọng tâm, trọng điểm.

bna_IMG_3143.JPG
Tiến sĩ, kiến trúc sư Trần Ngọc Chính - nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, thành viên Tổ Tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Theo đó, trước mắt Nghệ An nên ưu tiên 4 việc là sớm khởi công cảng biển nước sâu Cửa Lò gắn với chiến lược, tầm nhìn để phát triển các lĩnh vực kinh tế xung quanh cảng; nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh; mở rộng địa giới hành chính TP. Vinh.

Đồng thời, tham mưu để Chính phủ trình Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách mới đủ mạnh trên cơ sở tổng kết, đánh giá từ các sở, ngành, địa phương những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời, tham khảo thêm các cơ chế mà Quốc hội đã ban hành cho một số địa phương khác.

bna_IMG_3211.JPG
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hùng - thành viên Tổ Tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Về nội dung này, ý kiến Tổ Tư vấn cũng cho rằng, Nghệ An không chỉ dừng lại tham mưu để ban hành cơ chế, chính sách đặc thù, mà còn phải cần tham mưu để được ban hành ở mức cao hơn là cơ chế, chính sách vượt trội, thậm chí là được thí điểm những nội dung mới theo hình thức “sandbox”.

Các ý kiến cũng gợi mở nhiều vấn đề, đặc biệt là mở rộng địa giới hành chính TP. Vinh nên tiếp cận tầm nhìn là một đô thị “dọc sông, hướng biển”; phát triển đô thị Hoàng Mai, Thái Hòa, phát triển miền Tây Nghệ An.

bna_IMG_3179.JPG
Anh hùng Lao động Thái Hương, Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Bắc Á, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn TH, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, các thành viên Tổ Tư vấn đều bày tỏ rất phấn khởi trước những bước phát triển nổi bật thời gian qua của tỉnh Nghệ An, nhất là về môi trường đầu tư, kinh doanh; qua đó, đề nghị lãnh đạo tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công, để Nghệ An thực sự là địa chỉ “dễ làm ăn” cho doanh nghiệp.

bna_IMG_3241.JPG
PGS.TS. Trần Đình Thiên - Tổ phó Tổ Tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đồng thời, quá trình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội của tỉnh cũng khuyến nghị nên tiếp tục đề cao tinh thần đoàn kết, thống nhất; đặc biệt là thống nhất trong tập thể lãnh đạo như thời gian qua, nhất là trong cách tiếp cận, huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực từ doanh nghiệp để phát triển, cụ thể hóa các chương trình, đề án.

bna_IMG_3167.JPG
Tiến sĩ Nguyễn Sỹ Dũng - nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, thành viên Tổ Tư vấn kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghe ý kiến các thành viên trong tổ, đồng chí Trương Đình Tuyển - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Tổ trưởng thống nhất với các nội dung được các thành viên thảo luận; đặc biệt là phải xây dựng một cơ chế, đặc thù, vượt trội cho tỉnh, đồng thời, phải khơi dậy được khát vọng phát triển, có chương trình hành động hiện thực hóa khát vọng.

bna_IMG_3112.JPG
Nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển - Tổ trưởng Tổ tư vấn phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Tổ trưởng Tổ Tư vấn cũng trao đổi thêm một số nội xung quanh quan điểm tiếp cận, giải pháp thực hiện đối với mở rộng địa giới hành chính và xây dựng TP. Vinh thành trung trung khu vực Bắc Trung Bộ; phát triển cảng biển nước sâu Cửa Lò; chuyển đổi số; huy động nguồn vốn thực hiện các chương trình, dự án;...

ĐỒNG HÀNH VỚI TỈNH TRONG QUÁ TRÌNH CỤ THỂ HÓA NGHỊ QUYẾT SỐ 39-NQ/TW

Phát biểu tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung bày tỏ trân trọng cảm ơn và khẳng định các thành viên Tổ Tư vấn tình cảm dành cho quê hương, trí tuệ, kinh nghiệm đã có những đóng góp hết sức tích cực, rõ rệt vào những kết quả nổi bật, quan trọng mà tỉnh đạt được thời gian qua.

bna_IMG_3261.JPG
Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, các thành viên Tổ Tư vấn đã tham gia ngay từ đầu và có những ý kiến rất xác đáng trong quá trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW; trên cơ sở đó, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW; cũng như quá trình xây dựng Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vừa qua. Đây không chỉ là các kết quả nổi bật trong năm 2023, mà còn là những cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý vô cùng quan trọng cho sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đã phân tích, làm rõ thêm nguyên nhân đem lại sự chuyển biến rất tích cực của tỉnh thời gian qua. Đó là sự nỗ lực chung của Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vì cái chung, vì khát vọng phát triển của tỉnh.

Cùng với đó, tỉnh thực hiện triệt để quan điểm đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm; quyết liệt trong cải cách hành chính cả trong Đảng, chính quyền để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; quyết liệt đeo bám để triển khai các công việc của tỉnh mà có liên quan đến thẩm quyền xử lý của Trung ương. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Đây là chiều hướng cho thấy tỉnh đang đi đúng hướng và sẽ tiếp tục phát huy.

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng trao đổi, làm rõ thêm một số quan điểm phát triển mới của tỉnh và mong muốn Tổ Tư vấn chia sẻ, ủng hộ để thực hiện như: Lấy phát triển miền Đông là động lực, phát triển miền Tây là bền vững. Phát triển miền Đông để dẫn dắt phát triển miền Tây.

Đặc biệt, trước mắt là từ nay đến hết năm 2023, Nghệ An đang tập trung cao độ để tham mưu Chính phủ, Quốc hội cụ thể hóa các cơ chế, chính sách mới theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW.

“Đây là vấn đề rất quan trọng, việc lớn, việc hàng đầu”, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh và đề nghị Tổ Tư vấn đồng hành, giúp tỉnh tham mưu các cơ chế, chính sách mới hiệu quả.

bna_IMG_3334.JPG
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung thống nhất với ý kiến các Tổ Tư vấn là phải lựa chọn ưu tiên trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Trên cơ sở đó, người đứng đầu UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Tổ Tư vấn tham gia với tỉnh vào quá trình nghiên cứu đề xuất bổ sung ngay cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, thí điểm để thực hiện các mục tiêu Nghị quyết số 39-NQ/TW đã đề ra; quá trình xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cũng đề nghị Tổ Tư vấn tham gia vào quá trình triển khai các đề án, dự án trọng điểm thời gian tới, gồm: Đề án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; Đề án mở rộng Khu Kinh tế Đông Nam; xây dựng Cảng nước sâu Cửa Lò và nâng cấp, mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Vinh; Dự án điện khí LNG Quỳnh Lập có công suất 1.500MW tại địa bàn thị xã Hoàng Mai theo Quy hoạch Điện VIII.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/4

(Baonghean.vn) -Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian kỳ họp thường lệ giữa năm 2024; Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’; UBND tỉnh họp thường kỳ... là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thống nhất đổi mới khung thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh

(Baonghean.vn) - Thay vì diễn ra trong 2,5 ngày như thông lệ, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 sẽ được rút ngắn thời gian xuống còn 2 ngày. Thường trực HĐND tỉnh sẽ lấy ý kiến khảo sát đánh giá của các vị đại biểu HĐND tỉnh về đổi mới này ngay khi kết thúc kỳ họp. 

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.