Lào xúc tiến phóng vệ tinh viễn thông vào cuối năm 2015

(Baonghean.vn) - Báo Pasaxon cho biết, Lào sẽ phóng vệ tinh Viễn thông lấy tên là LaoSat-1 vào ngày 21/11 tới.

Theo tờ báo này, dự án Vệ tinh viễn thông LaoSat-1 đã được khởi động từ tháng 5/2008 và đến tháng 7/2012, Lào đã ký các biên bản hợp đồng vay vốn từ  ngân hàng  Xuất nhập khẩu của Trung Quốc trị giá 258 triệu đô la Mỹ. Theo dự kiến, vệ tinh của Lào sẽ được phóng vào vị trí quỹ đạo 128,5 độ Đông.

124
Lễ ký kết giữa Lào và các đối tác Trung Quốc đã được tiến hành tại thủ đô Vientiane. 

Để triển khai dự án này, một lễ ký kết với các đối tác Trung Quốc đã được tiến hành tại thủ đô Vientiane dưới sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Lào Bounpon Buttanavong và đại sứ Trung Quốc tại Lào, Quan Hoa Bin.

Bộ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông và Thông tin Lào, ông Hiemphomachanh cho biết, đây là công trình mang ý nghĩa quan trọng, chào mừng 40 năm Quốc Khánh Lào (2/12/1975 - 2/12/2015).

Theo thỏa thuận, Chính phủ Lào đã chấp nhận việc thành lập cơ quan quản lý Vệ tinh LaoSat-1 và phân chia các mức đầu tư gồm: phía Lào 45%; công ty China  Asia-Pacific Mobile Telecommunication Satellite (APMT) Trung Quốc 35%; công ty Space Star Technology (SSTC) Trung Quốc 15% và công ty Asia-Pacific Satellite Technology (APST) của Hồng Kông 5%.

Cũng theo ông Hiemphomachanh, LaoSat-1 đi vào hoạt động sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho Lào nói riêng và quốc tế nói chung. Bên cạnh phục vụ các hoạt động của nhà nước, Lào sẽ cho thuê các kênh vệ tinh hoặc dịch vụ truyền hình qua vệ tinh; phục vụ truyền tải thông tin tới các vùng sâu, vùng xa...

Quốc Khánh

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.