Lật thuyền ở Ấn Độ, ít nhất 21 người tử nạn

Theo Tuấn Anh (Vietnamnet)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Ít nhất 21 người đã bị chết đuối sau khi một chiếc thuyền bị lật úp ngoài khơi thị trấn ven biển Tanur thuộc quận Malappuram, bang Kerala, miền nam Ấn Độ.

Theo phát ngôn viên của Cơ quan kiểm soát thảm họa bang Kerala, sự cố xảy ra lúc khoảng 19h tối ngày 7/5. Nhà chức trách Ấn Độ đã điều động một nhóm thuộc Lực lượng ứng phó thảm họa quốc gia tới hiện trường.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực vớt thi thể các nạn nhân tử vong và tìm kiếm những người còn sống sót sau vụ lật thuyền ở Malappuram, Kerala, miền nam Ấn Độ tối 7/5. Ảnh: PTI
Lực lượng cứu hộ nỗ lực vớt thi thể các nạn nhân tử vong và tìm kiếm những người còn sống sót sau vụ lật thuyền ở Malappuram, Kerala, miền nam Ấn Độ tối 7/5. Ảnh: PTI

Reuters dẫn lời Abdul Nazar, cảnh sát trưởng quận Malappuram cho biết, thuyền chở khoảng 40 hành khách lúc bị lật úp. Nguyên nhân tai nạn được tin có thể do thuyền đã chở quá tải.

Văn phòng cảnh sát địa phương thừa nhận, hiện chưa rõ chính xác số nạn nhân thiệt mạng. Khoảng 10 hành khách đang được điều trị tại các bệnh viện và một số đã được xuất viện sau khi sơ cứu.

V Abdurahiman, quan chức phụ trách phát triển bến cảng và nghề cá của bang Kerala phát biểu trước báo giới rằng, số người thiệt mạng có thể tăng lên do thuyền bị mắc kẹt trong vùng nước bùn. Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực kéo thuyền ra khỏi đó để giải cứu những nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn tới những người bị thương và gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong sự cố.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.