Lầu Năm Góc: Taliban không đáp ứng các cam kết đã ký với Mỹ

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 5/5 (giờ địa phương), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố, lực lượng Taliban không đáp ứng các cam kết theo thỏa thuận ký kết vào năm nay, trong lúc có các dấu hiệu cho thấy thỏa thuận mong manh này đang bị kéo căng bởi thế bế tắc chính trị và bạo lực ngày càng gia tăng từ Taliban.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong một buổi họp báo hồi tháng 4. Ảnh: Reuters
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ trong một buổi họp báo hồi tháng 4. Ảnh: Reuters

Sau các cuộc đàm phán dài hơi trong phòng kín, Taliban và Washington đã ký kết một thỏa thuận hồi tháng 2 để giảm thiểu bạo lực và là động thái hướng tới đàm phán với Chính phủ Afghanistan, song các cuộc tấn công của tổ chức này đã có chiều hướng gia tăng kể từ lúc đó.

Phát biểu trước ký giả khi được hỏi liệu Taliban có đang thực hiện các cam kết của họ hay chăng, Esper nói: “Tôi không nghĩ họ đang làm vậy”.

Ông nói thêm rằng, bản thân tin Chính phủ Afghanistan cũng không đáp ứng các cam kết của họ. Esper khẳng định Chính phủ Afghanistan và Taliban “đều cần ngồi lại và tạo tiến triển về các điều khoản đã được vạch ra”. Tuy nhiên, trên thực tế, Chính phủ Afghanistan lại không tham gia thỏa thuận giữa Mỹ với Taliban.

Tiến triển về việc hướng tới các cuộc đàm phán giữa lực lượng Taliban với Chính phủ Afghanistan đã bị trì hoãn, một phần là do mối hiềm khích chính trị giữa Tổng thống Ashraf Ghani với ông Abdullah Abdullah, khi 2 nhân vật này đều tuyên bố là nhà lãnh đạo hợp pháp của Afghanistan sau cuộc bầu cử vào tháng 9 năm ngoái.

Thế bế tắc chính trị diễn ra trong lúc Taliban tăng mức độ bạo lực. Lực lượng này đã phát động hơn 4.500 cuộc tấn công tại Afghanistan trong 45 ngày từ khi ký thỏa thuận với Mỹ, vốn dự định sẽ mở đường để Mỹ rút quân về nước.

Mỹ hiện đang tiếp tục thu hẹp quân số tại Afghanistan, dự kiến lên tới 8.600 binh lính trong mùa Hè này.

Các quan chức cấp cao phương Tây, Afghanistan và độc lập theo dõi tình hình trên thực địa nói rằng sự gia tăng các vụ tấn công cho thấy nhóm này sẵn sàng không tuân thủ cam kết giảm thiểu bạo lực theo thỏa thuận đã ký cuối tháng 2.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.