Lầu Năm Góc tuyên bố Mỹ có đủ vũ khí và đạn dược để cung cấp cho Israel và Ukraine

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng tin RT của Nga, quân đội Mỹ vừa lên tiếng gạt bỏ những lo ngại của giới truyền thông về vấn đề đạn dược và thiết bị.

652495e120302712173d1f28.jpg
Ảnh minh hoạ: AP

Cụ thể, nữ phát ngôn viên của Lầu Năm Góc nói với các phóng viên hôm 9/10 rằng Washington có thể đáp ứng toàn bộ các yêu cầu về vũ khí, thiết bị và đạn dược của Tây Jerusalem trong khi vẫn tiếp tục hỗ trợ Kiev.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết trong một cuộc họp: “Chúng tôi có thể tiếp tục hỗ trợ cho cả Ukraine, Israel và duy trì sự sẵn sàng toàn cầu của riêng mình”.

“Trong khi chúng tôi đang cung cấp và sẽ tiếp tục cung cấp một lượng hỗ trợ đáng kể cho Ukraine, chúng tôi thận trọng trong việc đảm bảo rằng mình cũng có thể ứng phó với các cuộc khủng hoảng và tình huống bất ngờ khác, hỗ trợ các đối tác khác và duy trì sự sẵn sàng quân sự của chính chúng tôi cũng như khả năng hỗ trợ của chúng tôi đối với những bên khác”, quan chức này sau đó nói thêm.

Quan chức này cũng cho biết, Mỹ có thể đáp ứng “mọi yêu cầu mà các đối tác Israel đưa ra” và dự đoán sẽ chứng kiến việc “liên tục chuyển giao” một số trong những yêu cầu đó. Dù từ chối cung cấp thông tin cụ thể, người phát ngôn trên vẫn khẳng định điều này áp dụng với cả các hệ thống "Vòm sắt" và các hệ thống phòng không khác.

Lầu Năm Góc đang “làm việc nhanh nhất có thể” để đẩy nhanh việc cung cấp đạn dược và thiết bị “cực kỳ cần thiết”, cũng như liên hệ với các nhà thầu quân sự để xúc tiến các đơn hàng đang chờ xử lý của Israel.

Khi các phóng viên bày tỏ lo ngại về cách vũ khí của Mỹ có thể được sử dụng, quan chức Lầu Năm Góc cho biết đã có “các quy trình và biện pháp mạnh mẽ để giám sát việc sử dụng” và rằng Mỹ “liên tục đối thoại với phía Israel về các kế hoạch chiến dịch của họ”.

Các máy bay chở hàng của Mỹ đã bắt đầu hạ cánh xuống Israel, ngay cả khi chính phủ ở Tây Jerusalem tuyên bố “bao vây toàn diện” Gaza để trả đũa các cuộc xâm lược của Hamas. Vụ việc nổ ra hôm 7/10 là cuộc xung đột đẫm máu nhất mà Israel từng chứng kiến kể từ năm 1973.

Lầu Năm Góc đã mô tả việc triển khai nhóm tấn công tàu sân bay USS Gerald R. Ford tới phía đông Địa Trung Hải là “một sự thể hiện rõ ràng bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói về sự hỗ trợ của Mỹ đối với vấn đề phòng thủ của Israel”.

Theo quan chức của Mỹ, tàu sân bay trên “gửi tín hiệu tới Iran, Hezbollah ở Liban và bất kỳ lực lượng ủy nhiệm nào khác trong khu vực có thể đang xem xét lợi dụng tình hình hiện tại để leo thang xung đột”..

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.