LĐLĐ tỉnh tiếp nhận nhu yếu phẩm trị giá hơn 300 triệu đồng từ LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh

(Baonghean.vn) - Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống đoàn viên, người lao động, với tinh thần tương thân, tương ái, Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh đã chung tay, chia sẻ với đoàn viên, người lao động tỉnh Nghệ An.
Ngày 1/9, chuyến hàng gồm nhu yếu phẩm như: Gạo, mỳ tôm, lạc, đường, thịt hộp... trị giá hơn 300 triệu đồng đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vận chuyển đến Nghệ An để hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Số hàng nhu yếu phẩm trên do các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động tỉnh Bắc Ninh hưởng ứng lời phát động quyên góp, ủng hộ bằng hiện vật, kinh phí, lương thực, nhu yếu phẩm để hỗ trợ các địa phương chống dịch.

Nhu yếu phẩm trị giá hơn 300 triệu đồng đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vận chuyển đến Nghệ An. Ảnh: LĐLĐ tỉnh cung cấp
Nhu yếu phẩm trị giá hơn 300 triệu đồng đã được Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh vận chuyển đến Nghệ An. Ảnh: LĐLĐ tỉnh cung cấp
Thay mặt đoàn viên, người lao động trong tỉnh, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực và ý nghĩa, những tình cảm tốt đẹp mà lãnh đạo, đoàn viên, người lao động tỉnh Bắc Ninh dành cho Nghệ An. Đồng chí cho biết, số nhu yếu phẩm hỗ trợ trên sẽ được LĐLĐ tỉnh kịp thời phân bổ, hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn tại các khu cách ly, khu nhà trọ thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” và người lao động khó khăn từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
a
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám trao tiền hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV Masan MB. Ảnh: T.T
Cùng ngày, đồng chí Kha Văn Tám đến thăm hỏi, động viên cán bộ, người lao động và trao số tiền 5 triệu đồng hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 cho Công ty TNHH một thành viên Masan MB, Khu Công nghiệp Nam Cấm thuộc Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam.
 
Đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao hàng nhu yếu phẩm cho 16 bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại xóm 10, xã Nghi Phú, thành phố Vinh.
a
Đồng chí Nguyễn Kỳ Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh trao quà cho bệnh nhân chạy thận. Ảnh: T.T

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.