Lễ an táng Chủ tịch nước Trần Đại Quang tại quê nhà

(Baonghean.vn) - Lễ an táng Chủ tịch nước từ 15 giờ 30 phút cùng ngày tại Nghĩa trang quê hương Chủ tịch nước, xóm 13 xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Tỉnh Ninh Bình.
Sau lễ truy điệu buổi sáng tại Nhà tang lễ quốc gia (Hà Nội), chiều cùng ngày, linh xa đưa Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua quãng đường 120 km về quê ông ở thôn 13, xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. 

Nơi an táng Chủ tịch nước nằm ở khu đất phẳng rộng cạnh quốc lộ 10, hai mặt giáp với cánh đồng. Mặt còn lại có dòng thủy nông nhỏ, nước trong xanh, nhìn ra ngôi làng gắn với tuổi thơ ông. Chủ tịch nước từ trần ngày 21/9 tại Hà Nội, sau hơn một năm điều trị bệnh hiểm nghèo. Việt Nam để quốc tang hai ngày tưởng nhớ ông.

Dù ban tổ chức thông báo nhiều ngày trước về thời gian an táng là 15h30, nhưng từ trưa hàng nghìn người dân Kim Sơn và các huyện lân cận đã đổ đến khu nghĩa trang chờ đoàn xe tang. Quốc lộ 10 ùn ứ khi người dân dừng lại xem.

42570089-1124044571083285-5891-6593-9097

Trên đường đi, linh xa chạy qua một số địa điểm gắn với tuổi thơ của Chủ tịch nước. Ảnh:Lê Hoàng.

Bà Nga ở huyện Yên Khánh cùng chồng đi 20 km đến viếng tang từ sáng. "Ông mất trẻ quá, người dân quê nhà ai cũng tiếc thương", bà nói. 

Trầm ngâm đứng ngoài hàng rào an ninh, Nguyễn Thị Khang (75 tuổi) bảo quê cách nhà Chủ tịch nước 25 km nên đến viếng từ chiều qua, đêm bà ở lại để hôm nay dự lễ an táng. "Chưa từng gặp Chủ tịch nước nhưng nghe nhiều người kể ông nhà nghèo, hiếu học nên thương tiếc", bà nói.

Chỉ ít người có trách nhiệm được vào khu mộ, phần lớn người dân đứng ngoài hàng rào do lực lượng an ninh lễ tang thiết lập.

Nơi an táng Chủ tịch nước. Ảnh: Lê Hoàng.

Nơi an táng Chủ tịch nước. Ảnh:Lê Hoàng.

Như nhiều người dân Kim Sơn, cụ Lê Kim Toàn (80 tuổi) tiếc thương học trò cũ. Cụ Toàn là giáo viên chủ nhiệm ba năm THPT của ông Trần Đại Quang tại Trường Kim Sơn B (huyện Kim Sơn). Sức khỏe yếu, cụ không thể đến viếng tang, nên nhờ người thân thay mặt thắp nén nhang cho trò cũ.

Cụ nhớ lại, "gia cảnh trò Quang nghèo khó lại càng vất vả hơn khi cha cậu ấy mất sớm, sáu anh chị em ở cùng mẹ". "Trò Quang dáng mảnh khảnh, vầng trán cao, sớm bộc lộ tư chất thông minh và ham học hỏi từ bé". Thầy Toàn từng dạy cả 6 anh em của Chủ tịch nước. 

Trước khi về nơi an táng, đoàn xe tang chạy qua một số địa điểm tuổi thơ Chủ tịch nước từng gắn bó như ngôi nhà nhỏ ông ở tại thôn 13, xã Quang Thiện, ngôi trường cũ ông từng theo học...

42651937-2119670951606242-3855-5035-5639

Họ tộc, lãnh đạo Trung ương đón di hài vào khu vực làm lễ. Ảnh:Giang Huy.

13h30, đoàn xe tang tiến vào lăng mộ trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ trầm buồn do đội quân nhạc cử hành. Họ tộc, lãnh đạo địa phương và tăng ni đứng thành hai hàng. Quyền Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đội tiêu binh di quan vào trước ban thờ.

Trưởng đoàn nội tộc Chủ tịch nước đọc lời điếu, nhấn mạnh sự ra đi của Đại tướng Trần Đại Quang là một mất mát bất ngờ. Ông xướng lên bài thơ dài ca ngợi Chủ tịch nước "đức độ vẹn toàn, yêu thương người dân cũng như người thân".

Linh cữu được đưa đến nơi an táng. Ảnh:Giang Huy.
Linh cữu được đưa đến nơi an táng. Ảnh:Giang Huy.

Điếu văn đọc xong, đoàn họ tộc nội, ngoại từng người đi quanh linh cữu, nước mắt lăn dài. Tiếp sau đó là đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình dâng hương. Các tỉnh lân cận như Thái Nguyên, Thái Bình, Hà Nam... cũng cử đoàn đến viếng.

 

15h30, nghi thức hạ huyệt bắt đầu, phu nhân và người thân trong gia đình Chủ tịch nước bật khóc.


Nhiều người

Nhiều người thân không cầm được nước mắt. Ảnh:Giang Huy.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình Chủ tịch nước thả những nắm đất đầu tiên xuống huyệt mộ. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết... chắp tay trước ngực đi vòng quanh linh cữu. Nhiều tướng lĩnh công an, quân đội và chiến sĩ giơ tay chào.

16h, trong tiếng chuông điểm, đội tiêu binh bắt đầu lấp mộ. Những vòng hoa được mang đến dựng kín quanh mộ. Dòng người dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh mộ lần cuối tiễn biệt Chủ tịch nước. Thượng tướng, Bộ trưởng Công an Tô Lâm giơ tay chào người tiền nhiệm hồi lâu.

Khi việc đắp mộ hoàn thành, những người có mặt dành một phút mặc niệm và đi vòng quanh mộ lần cuối tiễn biệt Chủ tịch nước Trần Đại Quang. 

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu cảm ơn.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu cảm ơn.
Phát biểu cảm ơn khi kết thúc nghi lễ an táng, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng Ban tổ chức lễ tang nhấn mạnh trong những ngày qua, lễ quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã nhận được tình cảm quý trọng và niềm tiếc thương vô hạn của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo nhà nước và của đồng bào, đồng chí và bạn bè quốc tế. "Cầu chúc linh hồn Chủ tịch nước Trần Đại Quang yên nghỉ cõi vĩnh hằng", Phó thủ tướng nói.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.