Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào

Minh Quân - Đình Tuyên

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Tối 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào, huyện Anh Sơn diễn ra Lễ thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023).

Dự lễ có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Võ Văn Dũng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Hữu Sáng - Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và một số huyện, thành, thị; thân nhân các liệt sĩ, đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện Anh Sơn và các huyện lân cận.

bna_nghia trang (4).JPG
Các đại biểu cấp tỉnh và huyện Anh Sơn dự Lễ Thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Đình Tuyên

Lễ Thắp nến tri ân và dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào là hoạt động trong khuôn khổ Chương trình Lễ hội "Uống nước nhớ nguồn” năm 2023, nhằm thể hiện tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, khẳng định đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc Việt Nam.

bna_nghia trang (2).JPG
Đoàn viên, thanh niên huyện Anh Sơn và những ngọn nến tri ân tại buổi lễ. Ảnh: Đình Tuyên.

Trong chương trình buổi lễ, đại diện lãnh đạo huyện Anh Sơn đọc “Văn tế chiến sĩ Việt - Lào tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào”, khẳng định công lao của các Anh hùng liệt sĩ từ khi chia tay gia đình, quê hương lên đường làm nhiệm vụ quốc tế, giúp đỡ các bộ tộc Lào anh em, thắp sáng truyền thống hào hùng của dân tộc và góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt – Lào cao đẹp.

bna_nghia trang (5).JPG
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành dâng hương tại Tượng đài các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Đình Tuyên

Các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dâng lễ bày tỏ tấm lòng thành kính, tri ân và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Dịp này, các đoàn viên, thanh niên đã thắp nến cho 10.836 ngôi mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào.

Một số hình ảnh tại Lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào:

bna_nghia trang (1).JPG
bna_nghia trang (3).JPG
Đoàn viên, thanh niên huyện Anh Sơn dâng nến tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì sự nghiệp quốc tế cao cả tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào. Ảnh: Đình Tuyên.
bna_nghia trang (7).JPG
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang dâng hương tại phần mộ các liệt sĩ. Ảnh: Đình Tuyên.
bna_nghia trang (6).JPG
Tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào còn gần 6.900 ngôi mộ chưa rõ tên, quê quán. Ảnh: Đình Tuyên.
bna_nghia trang (8).JPG
Một gia đình nhiều thế hệ làm lễ dâng hương trước phần mộ liệt sĩ Nguyễn Bá Thời (quê ở xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn). Ảnh: Đình Tuyên.
bna_nghia trang (9).JPG
Các khu mộ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc tế Việt - Lào lung linh những ánh nến tri ân. Ảnh: Đình Tuyên.
Clip: Đình Tuyên - Minh Quân

Lễ hội 'Uống nước nhớ nguồn" được tổ chức hằng năm tại huyện Anh Sơn, nhằm tưởng nhớ công lao, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ của mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc và vì nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 19 - 27/7 với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Trong đó, phần lễ gồm các hoạt động: Lễ khai quang, Lễ cầu siêu, Lễ yết cáo, Lễ tri ân tưởng niệm và Lễ tạ. Phần hội gồm Giải Bóng đá thiếu niên và Trưng bày các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu và sản phẩm OCOP.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.