Liên đoàn Lao động tỉnh thăm hỏi, tặng quà các doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, sáng 9/10, đoàn công tác do đồng chí Kha Văn Tám - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh dẫn đầu đã đến chúc mừng một số doanh nghiệp trên địa bàn.
Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa và quà cho lãnh đạo Công ty cổ phần may Minh Anh - Đô Lương. Ảnh: Thanh Tùng

Đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh tặng hoa và quà cho lãnh đạo Công ty cổ phần may Minh Anh - Đô Lương. Ảnh: Thanh Tùng

Tại Công ty cổ phần may Minh Anh Đô Lương, đồng chí Kha Văn Tám - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh ghi nhận những nỗ lực của các chủ doanh nghiệp trong việc ổn định tình hình sản xuất, chăm lo cho đời sống công nhân lao động, đồng thời đánh giá cao các doanh nghiệp đã năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn để đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định, thực hiện tốt các chế độ chính sách cho đoàn viên, người lao động theo đúng quy định của pháp luật, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chia vui, chúc mừng những thành quả đã đạt được, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cũng gửi lời tri ân đến lãnh đạo doanh nghiệp luôn đồng hành cùng tổ chức Công đoàn trong chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đón nhận hoa và quà của Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm, động viên của Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng thời mong muốn trong thời gian tới Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở phát huy chức năng, nhiệm vụ của mình trong tham gia quản lý, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 10 phần quà cho 10 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty cổ phần may Minh Anh - Đô Lương.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám tặng quà cho 10 cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tùng

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kha Văn Tám tặng quà cho 10 cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Tùng

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương tặng hoa cho doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Đô Lương tặng hoa cho doanh nghiệp nhân ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: Thanh Tùng

Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh thành lập 3 đoàn công tác đến chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm: Công ty cổ phần may Minh Anh Đô Lương; Công ty cổ phần may Minh Anh Tân Kỳ; Công ty TNHH Viet Glory Diễn Châu; Nhà máy may An Hưng 2 Yên Thành; Công ty cổ phần Minh Trí Vinh; Công ty cổ phần xi măng Sông Lam; Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Nghệ An.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.