Liệu bà Hillary Clinton có bị truy tố vì sử dụng email cá nhân?

(Baonghean.vn) - Bà Hillary Clinton vướng phải bê bối sử dụng email cá nhân khi còn là Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 đến 2013. Việc bà Clinton bị truy tố nếu xảy ra có thể sẽ chấm dứt chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của bà.
 Bà Hillary Clinton lúc còn là Ngoại trưởng Mỹ tham dự một cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc vào năm 2012.
Bà Hillary Clinton tham dự một cuộc họp tại trụ sở Liên Hợp Quốc vào năm 2012.
Bà Clinton thừa nhận việc sử dụng email cá nhân để giải quyết công việc quốc gia là vi phạm các quy định về bảo mật thông tin. 
Quan điểm của các chuyên gia về vấn đề này trái ngược nhau. Phó Giáo sư của Đại học Luật New York Douglas Cox cho rằng hành động của bà Clinton chỉ vi phạm quy đinh về quản lý chứ không vi phạm pháp luật.  Bên truy tố cần phải đưa ra các bằng chứng chứng minh bà Clinton đã biết và cố tình vi phạm các quy định này trước khi đưa bà ra tòa.
Một số người không đông tình với ý kiến này. Cựu nghị sĩ Quốc hội và đồng thời là thành viên của Ủy ban Tình báo của Nhà Trắng Chris Stewart cho rằng bà Clinton hoàn toàn nhận thức được các yêu cầu về bảo mật thông tin. Người ta tìm được 2093 thư điện tử chứa thông tin mật được gửi đi từ email cá nhân của bà, 22 trong số đó chứa thông tin cực kỳ nhạy cảm. 
Bà Clinton phản đối cáo buộc này với lý do vào lúc đó thông tin này chưa được coi là “nhạy cảm”. Cựu luật sư Joseph DiGenova còn cho rằng hành động của bà Clinton gây nguy hại cho an ninh tình báo quốc gia.
Một bài viết trên tờ Washington Post thúc giục FBI nhanh chóng hoàn tất điều tra trước cuộc tổng bầu cử tháng 11 tới.
Ngoài ra, cựu Chánh Văn phòng và Phó Chánh Văn phòng của bà Clinton cũng có khả năng bị truy tố do đã di chuyển thông tin nhạy cảm từ tài khoản bảo mật sang tài khoản không được bảo mật.
Bà Clinton và nhiều chuyên gia khác cho rằng khả năng bị truy tố là “không thể xảy ra” và mong cuộc điều tra sẽ kết thúc “sớm nhất có thể”.  Nhất là với sự ủng hộ của Tổng thống Obama, sự nghiệp chính trị của bà Clinton sẽ không dừng lại ở đây.
Trong trường hợp bị truy tố, bà Clinton vẫn có thể tham gia tranh cử một cách hợp pháp. Tuy nhiên, nội bộ Đảng Dân chủ có thể sẽ gây sức ép để buộc bà rút lui. Khi đó, Thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders hay Phó Tổng thống Joe Biden sẽ được cân nhắc để thay thế bà làm đại diện của Đảng Dân chủ.
Thanh Hiền
(Theo The Guardian)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.