Liệu còn tồn tại loài cá mập khổng lồ megalodon?

An Viên (Theo Le Figaro)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Megalodon, loài cá mật khổng lồ với chiều dài hơn 20 m sống trong các đại dương cách đây hàng triệu năm liệu có tồn tại đâu đó dưới những vùng nước sâu mà con người chưa thể khám phá? Đó là câu hỏi mà không ít người đặt ra sau khi xem các bộ phim nói về loài vật từng làm bá chủ đại dương một thời.
Ảnh: Warner Bros
Liệu còn tồn tại loài cá mập khổng lồ megalodon như trong các bộ phim. Ảnh: Warner Bros
Những chiếc răng dài hơn 15 cm của loài megalodon, từng bị nhầm thành răng của loài rồng thời Trung cổ, vẫn được tìm thấy ở trên một số bãi biển Victoria, phía Nam Australia.
Các nhà khoa học cho biết, bộ hàm của một con megalodon khi mở ra còn to hơn một người đàn ông. Với trọng lượng từ 50 đến 100 tấn, loài megalodon sống dưới các địa dương trên toàn thế giới cách đây 25 triệu năm trước khi biến mất khoảng 1,5 triệu năm.
Tuy nhiên, nhiều người vẫn đặt câu hỏi rằng liệu con người có hoàn toàn chắc chắn kẻ săn mồi khủng khiếp nhất này thực sự biến mất khỏi các đại dương?

Quay lại vào thế kỷ XVII, loài người lần đầu tiên nhận ra có một loài cá mập khổng lồ sinh sống tại các đại dương nhờ việc so sánh những chiếc răng người ta tưởng là của loài rồng với những chiếc răng của loài cá mập hiện nay. Kể từ đó, người ta đã phát hiện thêm và đưa ra những giả thiết về khả năng sống sót của loài megalodon cho đến tận ngày nay.

Năm 1918, một con megalodon được cho là nhìn thấy ngoài khơi Port Stephens, Australia. Những tin đồn này đã khiến các ngư dân đánh bắt tôm hùng hoảng hốt và quyết định không ra khơi trong vòng nhiều tuần liền. Vào những năm 2000, Bernard Seurat, chuyên gia về cá mập đã phát hiện một chiếc răng của loài megalodon khi đang nạo vét đáy trầm tích ngoài khơi New Caledonia.

Sau đó ông đã giao cho Philippe Hanvier, một nhà tìm kiếm của CNRS. Đáng nói, ông Bernard cho rằng “Nó (chiếc răng megalodon) được bảo quản hoàn hảo và thực sự mới chứ không hề giống hóa thạch. Điều ngạc nhiên hơn là chiếc răng này bị găm vào một loài động vật hiện đại”. Năm 2014, một bộ phim nói về “Megalodon, con quái vật còn sống” đã đưa ra những bằng chứng (trong đó có cả những bằng chứng giả) để chứng minh sự tồn tại của nó.

Ảnh mô phỏng bởi Bashford Dean năm 1909
Ảnh mô phỏng kích thước hàm răng của loài megalodon do Bashford Dean thực hiện năm 1909.

Một số phát hiện bất ngờ, chẳng hạn như việc phát hiện loài cá vây tay và cá mập megamouth (với cái miệng khổng lồ) còn tồn tại khiến nhiều người tin rằng loài megalodon cũng có thể còn sót lại đâu đó trong đại dương. Được biết, loài cá vây tay là loài cá cực kỳ cổ đại được cho đã tuyệt chủng từ cuối kỷ Phấn trắng khoảng 65 triệu năm trước. Tuy nhiên, người ta đã bắt được một mẫu vật của loài này vào năm 1938, một mẫu vật khác vào năm 1952. Kể từ đó, một số mẫu vật khác của cá vây tay đã được phát hiện trên thế giới. Còn riêng loài cá mập megamouth – một loài ăn sinh vật phù du người ta chỉ mới phát hiện vào năm 1976.

Có một điểm đáng lưu ý là loài cá vây tay thường sống ở rất sâu và dành phần lớn thời gian trong hang động. Còn loài cá mập megamouth với chiều dài lên đến 4,5m cũng sống ở mực nước rất sâu. Thế nên không quá bất thường nếu người ta không phát hiện được chúng trong một thời gian dài. Điều này hoàn toàn khác với loài megalodon. Nhiều nhà khoa học cho rằng một loài động vật ăn thịt lớn như megalodon không thể không gây những động tĩnh lớn.

Các hóa thạch tìm thấy trên các bãi biển được cho là bằng chứng tốt nhất về sự tuyệt chủng của loài megalodon. Các nhà khoa học chứng minh được megalodon thích các vùng nước ấm và nông, nơi có nhiều con mồi hơn để đáp ứng được với kích cỡ khổng lồ của nó. Và nếu  còn tồn tại, chắc chắn một loài động vật ăn thịt như megalodon sẽ để lại dấu vết. Bởi tác động của nó đến chuỗi thức ăn cực kỳ lớn. Chúng sẽ ăn cá mập, cá voi ở tất cả các đại dương và người ta sẽ phát hiện ra những vết cắn, những vết sẹo có kích thước vượt quá kích thước của một cuộc tấn công của loài cá mập thông thường. Vậy nên, đối với cả nhà khoa học, chắc chắn loài megalodon đã tuyệt chủng và không thể tồn tại đến ngày nay.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân