Liệu Sông Lam Nghệ An có đạt mục tiêu TOP 5?

(Baonghean.vn) - Còn quá sớm để đưa ra nhận định SLNA có đạt mục tiêu TOP 5. Bởi bóng đá Việt Nam vốn có quá nhiều yếu tố bất ngờ, khách quan ngoài tính toán của các nhà chuyên môn. Bài viết chỉ đơn thuần bàn đến vấn đề sân cỏ, thế và lực của SLNA so với các đội tham dự V-League 2016.

Chắc chắn, không phải vô cớ mà đầu mùa bóng BHL SLNA lại dũng cảm nhận chỉ tiêu lọt vào TOP 5 trong quá trình trẻ hóa đội hình và được ông Nguyễn Hồng Thanh, Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá SLNA chấp nhận. Đầu tiên là, trên băng ghế HLV thì Quang Trường, năm thứ 2 cầm quân nếu tự xếp hạng cũng thuộc bậc trung trong các nhà cầm quân V-League 2016. Chắc chắn, HLV họ Ngô này chưa thể xếp cùng chiếu với các lão làng Lê Thụy Hải, Phan Thanh Hùng, Lê Huỳnh Đức, Vũ Quang Bảo. Nhưng so với các HLV cùng trang lứa, Quang Trường thuận lợi hơn trong việc quản quân, đoàn kết nội bộ.

Về kinh phí thì mùa này SLNA thuộc dạng “có thóc” dù vẫn ở dạng lưng thùng và điều đó cho phép BHL đưa về sân Vinh 2 chân sút ngoại Odat và Baba thuộc dạng đá được. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì 2 ngoại binh này mới ở dạng gây khó cho tiền đạo đối phương hơn là sát thủ, Odat đã có 7 bàn thắng nhưng hiệu suất ghi bàn vẫn còn thấp, Baba thì mới thể hiện được thể lực, sức mạnh còn khâu nhạy cảm ghi bàn dường như chưa xuất hiện. Dàn cầu thủ trẻ của SLNA, ngoài thủ môn Nguyên Mạnh các tuyến đều cho thấy mới dừng lại ở mức “sắp thành sao”, còn bao giờ thành thì chính họ cũng không biết được.

Odat là cầu thủ xuất sắc nhất của SLNA hiện nay
Odat là cầu thủ xuất sắc nhất của SLNA hiện nay  -Ảnh: Đức Chuyên

Sau 10 vòng đấu, rõ ràng TOP 3 là câu chuyện của các ông lớn Hải Phòng, B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa. Nếu, B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa là nằm trong toan tính thì Hải Phòng là “soái ca” ngoài tính toán của BHL SLNA. Nếu không “di cư” vào nam thì Sài Gòn FC cũng không nằm trong tốp cạnh tranh TOP 5 với SLNA. Hợp vía với đất phương Nam đã khiến cho đội bóng của HLV Nguyễn Đức Thắng nguy hiểm hơn bao giờ hết. Như vậy, XSKT.Cần Thơ, SHB.Đà Nẵng, HN.T&T chính là những cái tên sẽ cạnh tranh trực tiếp với SLNA cho 2 vị trí còn lại. Trong 4 đội bóng kể trên, chúng tôi đánh giá cao XSKT.Cần Thơ và HN.T&T bởi đây là những đội bóng có ngoại binh khá hay, nội binh “có số, má” lại tương đối lành, ít có quan hệ xã hội phức tạp, BHL quản quân tốt. Khi cần tập trung cho trận cầu 3 điểm, họ có cơ sở để thực hiện, tiền thưởng của lãnh đạo đủ sức xốc tinh thần anh em.

Hơn ai hết, BHL SLNA thèm những đầu tàu như Quang Tình (XSKT.Cần Thơ) và Lương “dị” (HN.T&T) điều mà Nguyên Mạnh, Minh Đức hay Quế Ngọc Hải hiện chưa làm được. Nhìn SHB.Đà Nẵng và Sài Gòn FC thi đấu với chính SLNA thì họ chỉ được xem là “ngựa ô” hơn là làm được điều gì đó to tát. Đã tuyên bố mục tiêu TOP 3 nhưng xem ra trụ được TOP5 đã là thắng lợi quá lớn của Lê Huỳnh Đức và các học trò.

Để lọt vào Top 5, SLNA phải kiếm được cỡ 25, 26 điểm trong 16 trận đấu còn lại của mùa giải V-League 2016. So với chặng đường đã đi, 11 điểm sau 10 vòng đấu thì tưởng chừng như SLNA sẽ không khó đạt để lọt vào TOP5 sau màn khởi động vốn có truyền thống ì ạch, vừa đá vừa lắp đội hình. Nhưng thực tế, theo dõi SLNA thi đấu nhiều năm, đội bóng xứ Nghệ đều có những trận đấu chuyển động “chậm dần đều” vào cuối mùa giải. Thường thì từ vòng 19, 20 SLNA sẽ mất động lực thi đấu và thua các đội bóng yếu hơn, đứng cuối BXH một cách khá khó hiểu. Những khán giả xứ Nghệ đều khẳng định, chỉ cần theo dõi SLNA đến vòng 22 (trận gặp Đồng Tháp) hoặc sớm hơn là vòng 19 (trận gặp Long An) là sớm biết vị trí của SLNA mùa này.

SLNA
Với lực lượng hiện có SLNA lọt vào TOP & đã đạt yêu cầu lắm rồi  -Ảnh: Đức Chuyên

Vẫn biết, khi đội bóng không có mục tiêu cao thường rất khó đá, nhất là với đội bóng thường thường bậc trung như SLNA, trong bảng vàng thành tích cũng đã có đủ huy chương. Tuy nhiên, sau những động thái quyết liệt với VPF, BTC V-League 2016 trong trận đấu với FLC Thanh Hóa, người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng vào một cuộc cách mạng mới đối với SLNA. Lịch thi đấu những vòng cuối lại gặp các đội tốp trên, nếu SLNA thi đấu quyết liệt thì người ta sẽ có cơ hội được xem những trận cầu nảy lửa với B.Bình Dương, SXKT.Cần Thơ và Hải Phòng. Nếu theo chiều ngược lại, lại là một cái kết nhạt nhẽo của một phiên chợ chiều. Với tôi, nếu cứ đá thẳng chân và mục tiêu TOP 7 là SLNA đã đạt yêu cầu lắm rồi.

N@T

tin mới

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

Cầu thủ đắt giá nhất U23 Việt Nam và cái duyên ghi bàn kỳ lạ; Bảng xếp hạng U23 châu Á 2024 mới nhất: U23 Indonesia có lợi thế

(Baonghean.vn) - Tiền đạo Bùi Vĩ Hào luôn biết cách tỏa sáng mỗi khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị; U23 Indonesia có lợi thế trong cuộc đua giành vé vào tứ kết ở bảng A khi đã vươn lên vị trí thứ 2 với 3 điểm sau 2 trận đã đấu. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.